'Triều Tiên tăng cường kho vũ khí hạt nhân để đối phó với trừng phạt'

Để đối phó với các biện pháp trừng phạt, Triều Tiên tuyên bố sẽ “đẩy nhanh hơn nữa việc tăng cường sức mạnh hạt nhân”

Triều Tiên thực hiện vụ thử tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung Hwasong-10. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã trích dẫn một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 16/6 nhấn mạnh nước này sẽ đẩy nhanh các nỗ lực tăng cường kho vũ khí hạt nhân để đối phó với thái độ thù địch do Mỹ đứng đầu được thể hiện qua nhiều biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên.

Bản thông cáo được trích dẫn có đoạn viết: “Các biện pháp trừng phạt đê hèn cùng sức ép của Mỹ và các thế lực chư hầu đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã lên tới đỉnh điểm," đồng thời gọi đây là “kết quả của chính sách cực kỳ thù địch của Mỹ” và cáo buộc rằng ngoài các biện pháp trừng phạt theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra nhiều loại biện pháp khác nhằm vào “phẩm giá” của Triều Tiên.

Bộ trên còn nhấn mạnh rằng để đối phó với các biện pháp trừng phạt, Triều Tiên sẽ “đẩy nhanh hơn nữa việc tăng cường sức mạnh hạt nhân”./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-tang-cuong-kho-vu-khi-hat-nhan-de-doi-pho-voi-trung-phat/451743.vnp