Triều Tiên nêu điều kiện loại bỏ vũ khí hạt nhân

Theo Sputnik, Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc (LHQ) Kim In-ryong tuyên bố, nước này ủng hộ ý tưởng cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên thế giới, song sẽ chỉ từ bỏ loại vũ khí này sau khi Mỹ làm điều đó.

Theo ông Kim, việc sở hữu vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa là biện pháp tự vệ chính đáng của nước này. Ông Kim cũng nhấn mạnh rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã đến điểm tới hạn và chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, ông Kim còn khẳng định toàn bộ lãnh thổ lục địa Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên.

Trong diễn biến khác, sau cuộc gặp với người đồng cấp Shinsuke Sugiyama trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 17-10, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John J. Sullivan cho rằng, Mỹ không loại trừ khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp với Triều Tiên.

THU GIANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trieu-tien-neu-dieu-kien-loai-bo-vu-khi-hat-nhan-476218.html