Triều Tiên nêu điều kiện để từ bỏ vũ khí hạt nhân

Triều Tiên ủng hộ ý kiến bị cấm vũ khí hạt nhân, tuy nhiên sẽ giữ kho vũ khí của mình khi Mỹ vẫn có nó, phó đại diện thường trực nước này tại Liên Hợp quốc Kim In Ren tuyên bố.

Triều Tiên phóng tên lửa.

Ông cũng nói thêm rằng chiến tranh hạt nhân có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Trong phát biểu tại Ủy Ban Đại hội đồng Liên Hợp quốc về giải trừ quân bị nhà ngoại giao Triều Tiên ủng hộ công ước về cấm hoàn toàn vũ khí hạt nhân và tuyên bố rằng Mỹ là đất nước duy nhất phản đối nghị quyết này.

"Triều Tiên ủng hộ sự phá hủy hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên khắp thể giới. Tuy nhiên, đến khi nào Mỹ còn đe dọa chủ quyền của Triều Tiên, đất nước chúng tôi sẽ không tham gia hiệp định", - ông Kim In Ren cho biết.

Theo nhà ngoại giao, sự hiện diện vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng là một biện pháp hợp lý để tự bảo vệ.

Theo Sputnik

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/quoc-te/201710/trieu-tien-neu-dieu-kien-de-tu-bo-vu-khi-hat-nhan-2853542/