Triều Tiên mách 'lối thoát duy nhất' cho Mỹ

Triều Tiên hôm 27/7 đã lặp lại lời kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng khi hai miền Triều Tiên kỷ niệm 64 năm ngày đình chiến.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã bình luận về buổi lễ tôn vinh "thắng lợi" trước Mỹ trong chiến tranh liên Triều, vốn kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải hiệp ước hòa bình.

Ảnh: Yonhap

Tờ báo này nói rằng, Washington không hiểu rằng chương trình tên lửa và hạt nhân Triều Tiên đã thay đổi vị trí chiến lược của quốc gia này mặc dù đã được chứng minh bằng vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 4/7.

"Chỉ có một lối thoát duy nhất đối với Mỹ. Đó là thu hồi chính sách thù địch lỗi thời đối với Triều Tiên cũng như quỳ gối, xin lỗi trước quân đội và nhân dân Triều Tiên", Rodong Sinmun cho hay.

Triều Tiên và Hàn Quốc đang kỷ niệm 64 năm ngày đình chiến giữa những nghi ngờ rằng Bình Nhưỡng có thể chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo khác vào dịp này.

Giới chức quốc phòng Hàn Quốc nói rằng hiện vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, nhưng họ tin Bình Nhưỡng có thể có những hành động khiêu khích ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào họ muốn.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố họ đang phát triển các vũ khí hạt nhân như một lá chắn để đối phó với "các chính sách thù địch từ Washington".

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trieu-tien-mach-loi-thoat-duy-nhat-cho-my-386615.html