Triều Tiên lại gây rúng động thế giới với lời đe dọa mới

Bình Nhưỡng kịch liệt lên án cuộc tập trận hải quân chung Mỹ-Hàn Quốc đang diễn ra hiện nay, đe dọa sẽ thực hiện một 'cuộc tấn công không thể tưởng tượng nổi' nhằm vào các lực lượng chiến lược của Mỹ được triển khai trên bán đảo Triều Tiên cho cuộc tập trận. Cảnh báo sắc lạnh này được đưa ra trong một tuyên bố vừa được phát đi bởi Ủy ban Các Biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với những cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân đối lập của Triều Tiên.

Ảnh minh họa

Mỹ và Hàn Quốc hôm 16/10 đã khai hỏa một cuộc tập trận hải quân rầm rộ kéo dài 10 ngày. Đây là kiểu tập trận từng khiến Triều Tiên nổi giận đáp trả bằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn diễn ra ở vùng lãnh hải phía đông và tây ngoài khơi bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của một loạt chiến đấu cơ, trực thăng và đến 40 tàu hải quân cũng như tàu ngầm đến từ hai nước. Đáng chú ý, cuộc phô trương sức mạnh lần này của hai nước Mỹ và Hàn Quốc còn có sự góp mặt của chiếc siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Phản ứng trước cuộc tập trận mới nhất nói trên, phát ngôn viên của Ủy ban Các Biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với những cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân đối lập của Triều Tiên hôm qua (18/10) đã ra một tuyên bố trong đó nói rằng: “Mỹ đang có những hành động điên cuồng khi đưa đến ngay trước mũi chúng tôi một loạt mục tiêu mà chúng tôi coi là các mục tiêu chính. Mỹ nên hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công không thể tưởng tượng được vào một thời điểm cũng không thể tưởng tượng được”.

Vị phát ngôn viên của Triều Tiên nhấn mạnh, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang leo đến “giai đoạn khó lường”, nói thêm rằng Mỹ và Hàn Quốc “đang đe dọa sự tồn tại và phát triển của đất nước Triều Tiên”.

"Bởi vì các kẻ thù tuyên bố cuộc tập trận của họ sẽ là màn thể hiện cuộc tấn công thực sự nhằm vào Triều Tiên, họ nên hiểu rằng, Triều Tiên đã chuẩn bị đầy đủ cuộc phản công ác liệt nhất nhằm khiến cuộc tấn công của họ kết thúc trong khói lửa chỉ trong một đòn đánh”, tuyên bố của Triều Tiên được đăng tải trên hãng thông tấn chính thức KCNA cảnh báo.

Bình Nhưỡng lâu nay vẫn liên tục kịch liệt phản đối các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc bởi Triều Tiên xem đó là hành động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược nhằm vào nước họ. Năm nào, Bình Nhưỡng cũng thể hiện sự tức giận trước các cuộc tập trận chung của Mỹ, Hàn bằng một loạt những lời đe dọa đáng sợ và cảnh báo sắc lạnh, gây ra những cơn “sóng gió” dữ dội trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc tập trận lần này cũng không phải ngoại lệ. Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn hiện tại có điều đáng lo ngại hơn. Nó diễn ra vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm khi tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang cao độ và đang tiến ngày một sát đến miệng hố chiến tranh. Trong những ngày qua, người ta chứng kiến Mỹ và Triều Tiên ném vào nhau những lời đe dọa về khả năng châm ngòi cho một cuộc chiến tranh. Mới đây, quân đội Mỹ còn tiết lộ, họ sẽ diễn tập bài tập sơ tán những người Mỹ không có nhiệm vụ chiến đấu ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc trong trường hợp chiến tranh bùng nổ hay xảy ra bất kỳ tình huống khẩn cấp nào – một bài tập khiến nhiều người nghĩ đến viễn cảnh chiến tranh sắp nổ ra.

Lo sợ trước viễn cảnh này, Nga cùng với Trung Quốc từng đề xuất biện pháp làm hạ nhiệt tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, Moscow và Bắc Kinh kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các vụ thử hạt nhân và tên lửa trong khi Washington cùng với đồng minh Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung. Đây được gọi là kế hoạch “chấm dứt kép”. Tuy nhiên, đề xuất này đã nhanh chóng bị Mỹ bác bỏ.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201710/trieu-tien-lai-gay-rung-dong-the-gioi-voi-loi-de-doa-moi-583678/