Triều Tiên, Hàn Quốc đồng sàng dị mộng

Cùng có mục tiêu thúc đẩy quan hệ nhưng vòng đàm phán quân sự sơ bộ nhằm hướng tới cuộc đàm phán quân sự cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kết thúc tối qua với kết quả hết sức khiêm tốn.

Theo nguồn tin quân sự Hàn Quốc, mục đích của cuộc đàm phán kéo dài 9 giờ tại làng đình chiến Panmunjeon là nhằm xác định địa điểm, thời điểm và chương trình nghị sự của cuộc đàm phán quân sự cấp cao liên Triều. Tuy nhiên, cuộc gặp mặt đầu tiên sau vụ nã pháo hồi tháng 11/2010 này rơi vào bế tắc khi các quan chức Seoul kiên quyết yêu cầu cuộc đàm phán quân sự cấp cao phải thảo luận về vụ chìm tàu chiến Cheonan và vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong. Ngược với Seoul, Bình Nhưỡng một mực phủ nhận trách nhiệm trong vụ chìm tàu Cheonan, đồng thời tuyên bố vụ pháo kích là hành động tự vệ bởi Seoul và Washington vào thời điểm đó tiến hành tập trận quy mô lớn gần khu vực biên giới tranh chấp. Ngoài ra, phía Triều Tiên còn gợi ý tập trung thảo luận một số biện pháp nhằm ngăn chặn những động thái quân sự mà cả hai bên đều cho là hành động khiêu khích, ví dự như hai vụ tấn công làm 50 người Hàn Quốc thiệt mạng. Trong khi đó, đài truyền hình KBS đưa tin, chính quyền tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc sẽ xây dựng 488 cơ sở trú ẩn tại khu vực biên giới liên Triều trong bốn năm tới để đảm bảo an toàn cho cư dân địa phương trong trường hợp xảy ra các biến cố bất ngờ. Hãng tin Yonhap cũng cho biết, Seoul có thể sẽ tăng cường khả năng phòng thủ quân sự ở cụm đảo gần đường biên giới giữa hai miền. Cụ thể, nước này sẽ tăng lính thủy đánh bộ thêm 2.000 người, triển khai tàu khu trục 4.500 tấn có trang bị tên lửa hạm đối đất Hyunmu-3A để tuần tra trên biển Hoàng Hải... Trà My (theo Xinhua)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Trieu-Tien-Han-Quoc-dong-sang-di-mong/20112/130497.datviet