Triều Tiên: Chiến tranh hạt nhân có thể 'kích nổ' bất kỳ lúc nào

Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In-ryong cảnh báo tình hình bán đảo Triều Tiên có thể sẽ rơi vào tình huống nhạy cảm nhất và bùng nổ chiến tranh hạt nhân.

Ông Kim In-ryong nói trước Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng, Triều Tiên là quốc gia duy nhất trên thế giới liên tục chịu các thách thức hạt nhân trực tiếp của Mỹ từ những năm 1970 và nhấn mạnh, Bình Nhưỡng có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ trong trường hợp cần thiết.

Nhập mô tả ảnh

Ông Kim In-ryong cho biết, Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử tên lửa nhằm phòng vệ mối nguy hiểm về kế hoạch của Mỹ lật đổ chính quyền nước này.

Trong năm nay, Triều Tiên đã có đột phá về sức mạnh hạt nhân và trở thành siêu cường hạt nhân sở hữu hàng loạt các vũ khí hạt nhân bao gồm bom H, tên lửa đạn đạo liên lục địa và bom nguyên tử.

“Lục địa Mỹ đang trong tầm ngắm và nếu Mỹ có bất kỳ hành động xâm lược nào vào chúng tôi thì chắc chắn sẽ không thoát được các trừng phạt của Triều Tiên”, ông Kim nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/10 cho biết, Nga đã chấm dứt các quan hệ kinh tế, khoa học và nhiều lĩnh vực khác với Triều Tiên sau Nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Liên minh châu Âu đã tăng cường các lệnh trừng phạt mới vào Bình Nhưỡng sau các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ngày 15/10, các nỗ lực ngoại giao nhằm mục tiêu giải quyết khủng hoảng Triều Tiên vẫn tiếp tục cho đến khi quả bom đầu tiên rơi.

Phó đại sứ Triều Tiên cho biết, vũ khí hạt nhân và tên lửa là tài sản chiến lược mà Bình Nhưỡng không bao giờ từ bỏ vì bất kỳ điều gì.

“Trừ khi Mỹ từ bỏ các chính sách khiêu khích và thách thức hạt nhân vào Triều Tiên, nếu không, chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân dù vào hoàn cảnh nào”, ông Kim nhấn mạnh.

Nói trước Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Kim cho biết, các đất nước hạt nhân đang hiện đại hóa vũ khí của họ và sẽ là cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân giống như thời kỳ chiến tranh lạnh.

“Triều Tiên luôn mong muốn tiến tới việc từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và các nỗ lực phi hạt nhân trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục đe dọa vào Triều Tiên thì sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào ở đây cả”, ông Kim nhấn mạnh.

(Theo the guardian)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/trieu-tien-chien-tranh-hat-nhan-co-the-kich-no-bat-ky-luc-nao-259399.html