Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc tích cực hợp tác với Mỹ

Triều Tiên cho rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, mặc dù tuyên bố phản đối chiến tranh, song lại đang tích cực hợp tác với Mỹ nhằm khiêu khích Bình Nhưỡng.

Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 70km về phía Đông Bắc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 22/10 cho rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, mặc dù tuyên bố phản đối chiến tranh, song lại đang tích cực hợp tác với Mỹ nhằm khiêu khích Bình Nhưỡng.

Thông tin trên được Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Hàn Quốc được cho là đã tuyên bố rằng Seoul sẽ ủng hộ việc Washington gây sức ép với Bình Nhưỡng sau khi Mỹ tiến hành những cuộc diễn tập bất ngờ trong đêm gần bán đảo Triều Tiên hồi đầu tháng này.

Một nhóm nghị sỹ trước đó dẫn tuyên bố của Tổng thống Moon trong một cuộc họp vào ngày 11/10 nêu rõ: "Điều này có thể làm gia tăng căng thẳng hơn nữa, nhưng chúng ta cần ủng hộ động thái của Mỹ để gây sức ép đối với Triều Tiên."

Trước đó, ngày 20/10, Đặc phái viên hạt nhân của Mỹ Joseph Yun nêu rõ nước này ưu tiên hàng đầu cho việc phối hợp với Hàn Quốc trong nỗ lực tìm kiếm cách giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc họp với người đồng cấp Lee Do-hoon của Hàn Quốc tại Seoul, ông Yun nhấn mạnh: “Đối với Washington, đứng bên cạnh Seoul và phối hợp tốt với Seoul là ưu tiên số 1... Có nhiều dịp để lãnh đạo chúng ta gặp gỡ nhằm phối hợp lập trường, qua đó đạt được một cách tiếp cận chung và mạnh mẽ.”

Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh tình trạng căng thẳng đang leo thang trên Bán đảo Triều Tiên tiếp theo các hành động về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như cuộc khẩu chiến giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Đây cũng là thời điểm mà chỉ vài tuần nữa sẽ diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-chi-trich-tong-thong-han-quoc-tich-cuc-hop-tac-voi-my/471810.vnp