Triều cường đạt đỉnh, người Sài Gòn 'xé' nước về nhà

Triều cường dâng cao đỉnh điểm đã khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM tiếp tục ngập sâu.

Đường Nguyễn Thị Thập ngập vì triều cường vào chiều tối 17.10.

Đúng như dự báo, từ 17h chiều 17.10, mực nước ở hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đã bắt đầu dâng cao. Tới hơn 18h, triều cường vẫn chưa ngừng dâng lên, gây ngập ở hàng loạt tuyến đường như Lương Định Của (Q.2), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Đường số 36 (Q.7),…

Ghị nhận tại đường Lương Định Của (Q.7), nếu như lúc 17h30, nước chỉ mới rỉ khỏi miệng cống thì 30 phút sau, nước đã ngập sâu, có điểm ngập hơn gần hết bánh xe.

Triều cường dâng lên nhanh cũng khiến sinh hoạt của nhiều người trên những tuyến đường ngập trở nên vô cùng khó khăn, còn người đi đường phải vật vã vượt qua dòng nước về nhà trong giờ tan tầm.

Đường Lương Định Của bị ngập từ 17h30 dù trời không mưa. Tới 18h15 bắt đầu có mưa rơi kèm triều tiếp tục dâng cao.

Chị Quỳnh Mai (29 tuổi, ngụ Q.3) vừa chạy xe tới đầu điểm ngập trên đường Lương Định Của đã thắng gấp và quay đầu vì lo sợ xe chết máy.

“Hôm qua tôi có việc đi qua đây, nước ngập khiến xe chết máy, tôi phải dắt bộ cả đoạn dài. Nay tôi có có nghe dự báo triều cường dâng rồi nhưng cứ thử đi qua đây coi sao. Giờ ngập vậy thì tôi đi đường khác cho cho yên tâm”, chị Mai nói.

Trong khi đó, ông Trần Văn Thắng (37 tuổi, công nhân) trên đường về qua điểm ngập này đã bị hỏng xe. Sau khi dắt xe lên bờ, ông Thắng vừa cố đề xe vừa than thở: “Mưa cũng ngập, không mưa cũng ngập. Riết tôi đi làm bằng thuyền quá”.

Đường Lương Định Của bị ngập một đoạn hơn nửa cây số do triều cường.

Sau khi bị bị ngập nước nặng, mưa bắt đầu rơi nhưng không lớn trên tuyến đường này.

Người đi đường phải "xé" dòng nước về nhà.

Đường Bình Quới bị ngập do mưa lớn kết hợp với triều cường vào tối 17.10

Khu vực bờ kênh Thanh Đa cũng chìm trong nước

Cuộc sống, sinh hoạt người dân bị đảo lộn do ngập nước

Trẻ em tắm trong nước ngập

Buôn bán ế ẩm vì nước bao vây khu vực ở Bình Thạnh

Người dân chỉ biết gác chân lên ghế để tránh nước ngập

Nước bủa vây khắp nơi

“Thân cò” mưu sinh trong khu vực ngập nước

Khu vực quận 8 cũng ngập nặng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/trieu-cuong-dat-dinh-nguoi-sai-gon-xe-nuoc-ve-nha-716192.html