Triệt xóa đường dây ma túy từ Lào về Đà Nẵng

Qua công tác nắm tình hình, CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng dự báo, vào những tháng cao điểm cuối năm 2016, đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đang diễn biến hết sức phức tạp,...

Qua công tác nắm tình hình, CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng dự báo, vào những tháng cao điểm cuối năm 2016, đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là ma túy tổng hợp dạng đá và thuốc lắc tăng đột biến. Đáng chú ý, đối tượng “ngáo đá” đang gây ra những vụ việc đau lòng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT tại địa phương. Trước tình hình đó, Đảng ủy, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã có kế hoạch chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Đội CSMT được giao nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chủ công, trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy. Từ đây, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đi sâu nắm tình hình, xác minh thông tin, thu thập tài liệu, chứng cứ trinh sát để lập án đấu tranh.

Vào đầu tháng 10-2016, các nguồn tin TS cho thấy, một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ vùng biên giới Lào vào Đà Nẵng để tiêu thụ. Từ thông tin trên, ngày 13-10, đại tá Trần Thanh Hải - Trưởng CAQ Thanh Khê ký quyết định xác lập Chuyên án C126, giao cho thượng tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng CAQ làm Trưởng Ban Chuyên án (BCA), có trách nhiệm tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa đường dây ma túy này.

20 giờ ngày 13-10, tại một quán karaoke trên địa bàn Q. Thanh Khê, các TS phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Ngọc Phụng (1994, trú P. An Khê) đang bán ma túy (thuốc lắc) cho các đối tượng, thu giữ trong người Phụng 23 viên thuốc lắc. Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác bắt giữ Võ Công Minh (1993, trú H. Điện Bàn, Quảng Nam) đang vận chuyển 50 viên thuốc lắc đến đường An Xuân, P. An Khê để bán cho các con nghiện.

Bước đầu chuyên án được khám phá thành công, nhưng liên quan đến chuyên án này vẫn còn nhiều đối tượng cộm cán chưa lộ diện và đang tạm thời “co lại” để thăm dò, nghe ngóng tình hình. Vì vậy, BCA chỉ đạo cho các TS, ĐTV có nhiều kinh nghiệm tiếp tục giám sát, xác minh, thu thập tài liệu, nắm bắt kịp thời mọi di biến động của số đối tượng còn lại. Vào cuộc với quyết tâm cao, TS, ĐTV xác định được đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là Lê Minh Thắng (cu Lỳ, 1996, trú Q. Thanh Khê). Thắng làm nghề lái xe tải vận chuyển hàng hóa tuyến Đà Nẵng-Lào qua Cửa khẩu Bờ Y, Kon Tum. Khi chở hàng hóa qua Lào, Thắng đã kết nối với các đối tượng là người Việt Nam sinh sống tại đó để mua ma túy với số lượng lớn mang về Đà Nẵng tiêu thụ. Mặc dù gia đình rất khá giả nhưng Thắng lại bỏ nhà đi thuê phòng tạm trú ở nhiều nơi khác nhau nhằm cất giấu ma túy.

Các đối tượng bị bắt trong chuyên án: Phụng, Minh, Thắng, Huy.

Các đối tượng bị bắt trong chuyên án: Phụng, Minh, Thắng, Huy.

Sau khi tập hợp, phân tích, đánh giá các tài liệu chứng cứ mà TS, ĐTV thu thập được, ngày 25-11, chỉ huy BCA C126 quyết định tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức phá án. Hơn 30 CBCS được huy động chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân. Một tổ có nhiệm vụ mật phục, giám sát đối tượng trong đường dây của Thắng là Nguyễn Nhật Huy (1996, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đến 14 giờ cùng ngày, khi Nguyễn Nhật Huy đang bán ma túy cho Lê Thiện Trường (1988, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) trước nhà số 45-Dũng Sĩ Thanh Khê thì bị TS bắt quả tang, thu giữ 15 gói ni-lông chứa ma túy đá, 700 ngàn đồng. Trong khi đó, một tổ công tác khác được phân công mật phục, giám sát Lê Minh Thắng. Đến 17 giờ cùng ngày, các TS phát hiện Thắng xuất hiện tại khu nhà trọ số 308-Dũng Sĩ Thanh Khê liền áp sát bắt giữ, thu giữ của Thắng 250g ma túy đá, 163 viên thuốc lắc, 25 viên hồng phiến cùng nhiều dụng cụ để sử dụng, phân chia ma túy.

Như vậy, sau hơn 1 tháng tập trung đấu tranh Chuyên án C126, CAQ Thanh Khê đã triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Đà Nẵng do Lê Minh Thắng cầm đầu, bắt giữ 12 đối tượng, trong đó có 8 con nghiện, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Q. Thanh Khê, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương.

Phương Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_158496_trie-t-xo-a-duo-ng-day-ma-tu-y-tu-la-o-ve-da-na-ng.aspx