Triệt xóa 2 đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam

Trong vòng một ngày, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa 2 đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam với số lượng 'khủng', bắt giữ 4 đối tượng, thu 13kg ketamine và hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp. Trong đó, có một đường dây vận chuyển ma túy từ các nước Châu Âu theo đường hàng không về Việt Nam.

13kg ketamine theo đường hàng không về Việt Nam

Ngày 24/9, Công an H.Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không, bắt giữ 2 đối tượng, thu 13kg ma túy ketamine.

Trước đó, cuối tháng 8/2023, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Công an H.Yên Thành phát hiện, có một đường dây thường xuyên vận chuyển ma túy từ Châu Âu vào Việt Nam bằng đường hàng không. Xác minh thông tin cho thấy, cầm đầu đường dây ma túy này là một số đối tượng sinh sống trên địa bàn H.Yên Thành.

Theo tài liệu trinh sát, ma túy được các đối tượng cất giấu rất tinh vi rồi đưa về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Tiếp đó, "hàng" sẽ được chia nhỏ phân phối cho các đầu nậu hoặc các tụ điểm ăn chơi. Để đấu tranh với đường dây ma túy này, Công an H.Yên Thành đã báo cáo tình hình lên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra thu thập chứng cứ.

Tăng Tiến Độ, Thái Công Chính, Vũ Văn Đảng

Quá trình lập án điều tra, các trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn vì những đối tượng trong đường dây ma túy này rất tinh vi, ma mãnh, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Ngoài ra, chúng thường xuyên hoạt động lưu động, phạm vi hoạt động rộng chứ không cố định một chỗ. Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh với tội phạm, Ban chuyên án đã từng bước dựng lên những đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là: Tăng Tiến Độ (SN 1993, trú xã Thọ Thành, H.Yên Thành) và Thái Công Chính (SN 1984, quê ở xã Thọ Thành, H.Yên Thành; hiện trú tại H.Bình Chánh, TPHCM).

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh thu thập tài liệu, nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng, lúc 23 giờ 30 ngày 14/9, tại P.Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TPHCM), Công an H.Yên Thành chủ trì, phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT) Công an tỉnh Nghệ An và Công an P.Bình Hưng Hòa B triển khai lực lượng mai phục, bắt giữ thành công 2 đối tượng Tăng Tiến Độ và Thái Công Chính về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được 13kg ma túy ketamine và một số tang vật khác liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Độ và Chính đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Chúng khai, do có mối quan hệ với một số đối tượng sinh sống ở các nước bên Châu Âu nên đã móc nối với nhau hình thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Theo đó, ma túy được các đối tượng sinh sống ở Châu Âu đóng gói, ngụy trang trong những hộp sữa có nhãn mác nước ngoài rồi gửi đường hàng không về Việt Nam. Sau khi "hàng" về, Tăng Tiến Độ và Thái Công Chính có nhiệm vụ tiếp nhận rồi mang đi tiêu thụ. Chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Khống chế bắt giữ Lương Văn Hưng

Tang vật 13kg ketamine

"Trùm" ma túy lao xe vào công an để tẩu thoát nhưng bất thành

Cùng ngày, Phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị cũng vừa phối hợp với Công an H.Con Cuông (tỉnh Nghệ An) triệt phá thành công một đường dây ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 26.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác liên quan. Đáng chú ý, cầm đầu đường dây ma túy này là một đối tượng rất manh động. Quá trình bị vây bắt, đối tượng đã lao xe vào lực lượng Công an để mở đường máu thoát thân nhưng bất thành.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình tội phạm ma túy trên tuyến QL7, các trinh sát Phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, có một số đối tượng sinh sống trên địa bàn H.Con Cuông và H.Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) thường xuyên lên khu vực biên giới mua ma túy với số lượng lớn của những đối tượng người Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ. Xác minh thông tin, các trinh sát xác định, cầm đầu đường dây ma túy này là Vũ Văn Đảng (SN 1974, trú xã Châu Khê, H.Con Cuông). Đây là đối tượng từng có tiền án về các tội ma túy, hình sự nên rất liều lĩnh, manh động và có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Để có người hỗ trợ mình trong quá trình hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, Đảng thu nạp đối tượng Lương Văn Hưng (SN 1979, trú xã Chiêu Lưu, H.Kỳ Sơn). Hưng là đối tượng nghiện ma túy nặng, thường xuyên tổ chức bán lẻ ma túy cho các con nghiện tại nhà. Mỗi lần thực hiện các phi vụ mua bán trái phép chất ma túy, Đảng thường đưa Hưng đi theo để làm nhiệm vụ kiểm tra chất lượng ma túy và sẵn sàng chống trả nếu bị lực lượng chức năng vây bắt hoặc bị băng nhóm khác chặn cướp "hàng". Ma túy sau khi đưa về trót lọt, Đảng sẽ đưa ra các tỉnh phía Bắc bán lại để kiếm lời.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng CSĐTTP về MT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an H.Con Cuông xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Chuyên án do Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An làm trưởng ban.

Tang vật hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp

Trong quá trình lập án điều tra, chiều 14/9, các trinh sát phát hiện Vũ Văn Đảng điều khiển xe môtô rời khỏi nhà theo QL7 đi lên hướng biên giới Việt Nam - Lào. Dọc đường đi, khi đến địa phận H.Kỳ Sơn, Vũ Văn Đảng đón thêm Lương Văn Hưng. Sau đó, cả 2 chở nhau đến khu vực rừng núi thuộc địa phận xã Tà Cạ (H.Kỳ Sơn). Tại đây, Đảng và Hưng đã bí mật gặp gỡ các đối tượng người Lào rồi thực hiện mua bán ma túy. Xong việc, cả 2 cất giấu "hàng" rồi theo đường cũ quay trở về. Khi đến địa phận H.Kỳ Sơn, cả 2 tưởng mọi việc êm xuôi nên Lương Văn Hưng xuống xe đi về nhà. Chúng không ngờ rằng, mọi hoạt động của mình đều bị các trinh sát theo dõi, báo cáo Ban chuyên án.

Khoảng 23 giờ 45, khi Vũ Văn Đảng theo QL7 di chuyển về đến địa phận xã Châu Khê (H.Con Cuông) thì bị lực lượng đánh án siết chặt vòng vây để bắt giữ. Phát hiện Công an, Đảng đã liều lĩnh tăng tốc lao xe vào các trinh sát để mở đường máu thoát thân. Đánh giá đây là đối tượng liều lĩnh, nguy hiểm nên các trinh sát đã chuẩn bị trước, hóa giải được hành vi manh động của Đảng, bảo đảm an toàn cho lực lượng. Đối tượng sau đó bị các trinh sát khống chế bắt giữ. Khám xét tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ 26.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động và 1 chiếc xe môtô.

Ngay sau khi bắt giữ thành công Vũ Văn Đảng, Ban chuyên án tiếp tục cử một tổ công tác thi hành lệnh bắt giữ đối tượng Lương Văn Hưng. Khám xét nhà Hưng, Công an thu giữ thêm gần 200 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Đảng và Lương Văn Hưng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Thượng úy Công an bị thương khi bắt tội phạm ma túy

Trưa 20/9, Công an xã Tri Lễ (H.Quế Phong, tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo về việc có một nhóm đối tượng đang tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Công an xã Tri Lễ đã triển khai lực lượng để đấu tranh bắt giữ.

Lúc 14 giờ 10 cùng ngày, tại khu vực rừng thuộc bản Pà Khốm (xã Tri Lễ), Công an xã Tri Lễ phát hiện 3 đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra. Phát hiện Công an, một đối tượng đã rút dao ra chống trả quyết liệt gây thương tích cho Thượng úy Phạm Xuân Nghị, cán bộ Công an xã Tri Lễ. Mặc dù bị thương nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Thượng úy Nghị đã nén đau, phối hợp với đồng đội quật ngã, bắt giữ thành công 3 đối tượng gồm: Lô Ba Vin, Nguyễn Văn Thong và Lương Văn Dậu. Trong đó, Lô Ba Vin chính là đối tượng đã dùng dao chống trả, gây thương tích cho Thượng úy Nghị. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được 3,17gam heroin, 1 con dao và nhiều tang vật khác liên quan. Thượng úy Phạm Xuân Nghị sau đó được đồng đội đưa đến Trung tâm Y tế H.Quế Phong để chữa trị vết thương.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/triet-xoa-2-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-tu-nuoc-ngoai-ve-viet-nam_153056.html