Triệt phá ổ nhóm hoạt động 'tín dụng đen' tại các tỉnh miền Trung

Triệt phá ổ nhóm hoạt động 'tín dụng đen' tại các tỉnh miền Trung; Vây bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại Trà Vinh; Tấn công học viện quân sự ở Syria, hàng trăm người thương vong… là những tin nóng trong hôm nay (6/10).

Triệt phá ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" tại các tỉnh miền Trung

Đối tượng có liên quan hoạt động cho vay lãi nặng trong chuyên án tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN.

Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án "tín dụng đen", làm rõ 15 đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh cho vay lãi nặng, với lãi suất từ 110-360%/năm; bắt giữ đối tượng cầm đầu, chủ mưu là Đặng Ngọc Đức (sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)

Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến từ Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa… hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung bằng hình thức cho vay lãi nặng. Qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, sáng 5/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Quảng Trị chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp 3 điểm tại Quảng Bình và hai điểm tại Quảng Trị, làm rõ 15 đối tượng liên quan. Các đối tượng này trú ở các tỉnh phía Bắc vào hoạt động "tín dụng đen" tại các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Bình và Quảng Trị.

Tại thời điểm kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng nghìn trang tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng; đồng thời phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy trái phép của các đối tượng trên. Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đã cho hàng trăm người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay, với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, lãi suất từ 110-360%/năm. Những người vay tiền khi chưa kịp trả, các đối tượng sẽ nhắn tin khủng bố, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Kịp thời vây bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại Trà Vinh

Theo báo cáo nhanh của UBND Phường 4, thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), người dân và lực lượng Công an phường đã kịp thời vây bắt được đối tượng cướp tiệm vàng T.H.C, nằm trên đường Lê Lợi, Khóm 9, Phường 4.

Qua điều tra bước đầu, đối tượng cướp tiệm vàng là Nguyễn Văn Tam (ngụ tại Khóm 4, Phường I), từng công tác tại Phòng Thi hành án tỉnh Trà Vinh và đã nghỉ việc từ ngày 01/6/2023.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 6/10, Nguyễn Văn Tam đến tiệm vàng T.H.C, rồi thực hiện hành vi cướp. Chủ tiệm vàng tri hô và người dân xung quanh hỗ trợ nên đối tượng không cướp được tài sản mà bỏ chạy và bị người dân cùng lực lượng công an vây bắt.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tấn công học viện quân sự ở Syria, hàng trăm người thương vong

Hiện trường vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại một học viện quân sự ở tỉnh Homs, Syria. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Syria xác nhận khoảng 100 người thiệt mạng trong vụ tấn công vào học viện quân sự ở tỉnh Homs, đồng thời cáo buộc các nhóm "khủng bố" đã sử dụng drone để thực hiện vụ tấn công.

Bộ trưởng Y tế Hassan al-Ghobash cho biết, thống kê sơ bộ cho thấy 80 người đã thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ và 6 trẻ em, cùng với khoảng 240 người bị thương.

Trong khi đó, số liệu của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, 112 người đã thiệt mạng, trong đó có 21 dân thường, và 120 người bị thương trong vụ việc.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Syria cho biết, nhiều dân thường và quân nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào học viện quân sự ở tỉnh Homs, đồng thời cáo buộc các nhóm "khủng bố" đã sử dụng máy bay không người lái để thực hiện vụ tấn công.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ đặc biệt quan ngại trước vụ tấn công này.

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố sẽ dốc toàn lực để đáp trả cuộc tấn công. Chính phủ đã thông báo 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân, bắt đầu từ ngày 6/10./.

An Nhiên (T/h)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nong-trong-ngay/triet-pha-o-nhom-hoat-dong-tin-dung-den-tai-cac-tinh-mien-trung-648748.html