Triệt phá nhóm cướp giật manh động gây án tại Hà Nội

Trong khoảng giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2024, đôi bạn (Tuân và Chiến) đã thực hiện 6 vụ cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Minh họa/INT

Lý lịch bất hảo của thanh niên cướp giật

Ngày 17/4, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận đã khởi tố ổ nhóm đối tượng cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Đinh Văn Tuân (SN 2001) trú tại xã Phù Nham, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; Nguyễn Trọng Chiến (SN 2000) trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi Cướp giật tài sản; Lê Văn Nam (SN 2001) trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Đinh Văn Tuân tại cơ quan công an.

Đáng chú ý, Đinh Văn Tuân là em trai Đinh Văn Giáp - 1 trong 2 đối tượng giết người, cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ vào năm 2018, đã bị TAND Hà Nội tuyên án tử hình. Theo hồ sơ, năm 2019, Đinh Văn Tuân bị TAND huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) xử 12 tháng tù giam tội Trộm cắp tài sản.

Trở lại với vụ việc cướp giật tài sản trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Trước đó, ngày 31/3/2024, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị Nguyễn Thị M. (SN: 1980) và Vũ Thị Hải Y. (SN 1998), cùng có hộ khẩu thường trú tại Liên Trung, Đan Phượng (Hà Nội) về việc bị 1 đối tượng cướp giật tài sản vào khoảng 20 giờ cùng ngày tại đường Kỳ Vũ, tổ dân phố Thượng Cát 4, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm.

Ngay khi tiếp nhận tố giác, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng điều tra, xác minh. Đến ngày 6/4/2024 bắt giữ Tuân, Chiến về hành vi Cướp giật tài sản, Nam về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

“Liên minh” cướp giật, tiêu thụ tài sản

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, do có quan hệ quen biết từ trước nên giữa tháng 3/2024, Tuân đã đến ở tại nhà Chiến (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm). Trong thời gian này, Tuân rủ Chiến đi cướp giật tài sản, sử dụng phương tiện là xe máy của Chiến.

Đối tượng Nguyễn Trọng Chiến tại cơ quan công an.

Khoảng 19 giờ ngày 31/3/2024, Tuân điều khiển xe máy đi lang thang ở khu vực Thượng Cát, Bắc Từ Liêm với mục đích tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi đi đến khu vực đường Kỳ Vũ thuộc tổ dân phố Thượng Cát 4 thì phát hiện chị Vũ Thị Hải Y. điều khiển xe máy chở mẹ là chị Nguyễn Thị M.

Ngay khi phát hiện, Tuân đã tăng ga áp sát bên trái chị M., bất ngờ dùng tay trái với sang giật chiếc điện thoại di động rồi nhanh chóng phóng xe bỏ chạy về nhà Chiến.

Tuân và Chiến đã liên lạc với Nam để bán chiếc điện thoại di động vừa cướp giật được với giá 1,3 triệu đồng. Sau đó, Nam bán cho Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997), hộ khẩu thường trú phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để kiếm lời, nhưng do điện thoại đã cũ nên chỉ bán bằng giá là 1,3 triệu đồng.

Ngoài vụ cướp giật tài sản ngày 31/3/2024 tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2024, Tuân và Chiến đã thực hiện 4 vụ cướp giật 4 điện thoại di động và 1 vụ trộm cắp điện thoại di động.

Sau khi cướp giật và trộm cắp tài sản thành công, Tuân và Chiến đều liên hệ để bán điện thoại cho Nam và nói rõ nguồn gốc những chiếc điện thoại có được là do phạm tội mà có. Ham rẻ và muốn kiếm lời nên Nam vẫn đồng ý mua. Sau khi mua điện thoại, Nam đã phá khóa máy, khôi phục cài đặt gốc của nhà sản xuất, sau đó bán lại.

Đối tượng Lê Văn Nam tại cơ quan công an.

Hiện, cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đang khẩn trương xác định người bị hại trong các vụ cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản khác. Đồng thời điều tra làm rõ hành vi đối với Nguyễn Văn Mạnh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Đinh Văn Tuân, Nguyễn Trọng Chiến, Lê Văn Nam về hành vi Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 16/4, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã dự và chỉ đạo tại hội nghị ký giao ước phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc của Cụm thi đua số 7 Công an thành phố (gồm 6 đơn vị công an khối quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ, Thanh Xuân và Cầu Giấy).

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động giải quyết các vụ việc, mâu thuẫn ngay từ cấp cơ sở. Phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2023.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/triet-pha-nhom-cuop-giat-manh-dong-gay-an-tai-ha-noi-post679894.html