Triệt phá nhiều quán cà phê cá độ đá bóng

(VOV) - Ngày 16/4, công an quận 10 (TP HCM) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hơn 10 đối tượng về hành vi “đánh bạc”.

Khoảng 21 giờ ngày 14/4, hơn 30 cảnh sát của Công an quận 10 đã chia làm ba mũi tấn công ập vào 3 quán cà phê trên đường Hồ Thị Kỷ (phường 1) bắt quả tang làm các “con bạc” này không kịp trở tay.

Tại quán cà phê Hương Sen số 51, tổ công tác áp sát và bắt nóng Lý Nhã Minh (tự Lũ, SN 1978, chủ quán và người cầm đầu đường dây cá độ cá bóng tại quán cà phê này). Giúp sức cho Minh còn có Nguyễn Văn Toán (SN 1979), đối tượng vừa là nhân viên vừa là người trực tiếp lên mạng vào các trang web cá cược lấy tỷ lệ để giao cho các con bạc. Ngoài hai đối tượng chính, tổ trinh sát còn bắt 4 con bạc thu giữ hơn 24 triệu tiền tang, một laptop.

Cùng lúc này tổ trinh sát ập vào quán cà phê 99 bắt quả tang Lê Văn Thắng (SN 1984) và Lê Văn Phụng (SN 1986, cháu của Thắng) đang lên mạng bằng điện thoại di động lấy tỷ lệ ăn thua của các trận bóng đá đưa cho các con bạc. Tại đây cảnh sát bắt 7 con bạc đang cáp kèo trận đấu, tỷ số, tài xỉu… Tang vật thu được là 65 triệu đồng tiền mặt, 100 USD, một phơi ghi cá cược, nhiều ĐTDĐ.

Tang vật thu được là 65 triệu đồng tiền mặt, 100 USD, một phơi ghi cá cược, nhiều ĐTDĐ

Các trinh sát cũng ập vào quán cà phê số 97 do Lê Văn Minh (SN 1972, ngụ phường 3, quận 4) làm chủ phát hiện Minh đang giao phơi ghi tỷ số với 4 con bạc. Tổ trinh sát đã ập vào thu giữ 36 triệu tiền tang, 5 phơi đề cá cược bóng đá và nhiều điện thoại.

Khoảng 30 đối tượng trong ba quán cà phê được đưa về trụ sở phân loại, làm rõ. Hơn 10 đối tượng tổ chức cá cược và các con bạc bị tạm giữ./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/triet-pha-nhieu-quan-ca-phe-ca-do-da-bong/258058.vov