Triệt phá đường dây ma túy tại Hải Phòng

Ngày 24-12, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Hải Tuấn, sinh năm 1974, ở số 4B/158, khu T4, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuấn là kẻ cầm đầu một đường dây mua bán trái phép ma túy có quy mô và số lượng khá lớn hoạt động trên khắp địa bàn TP Hải Phòng.

Trước đó, ngày 19-12, Công an quận Lê Chân đã bắt quả tang Bùi Văn Chuyên, sinh năm 1973, ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đang mang 273 viên ma túy tổng hợp dạng nén, 5 cục hê-rô-in trọng lượng 17,79 gam, một cân điện tử, ba điện thoại di động, một xe máy, một dao nhọn cùng 13,7 triệu đồng... Lần theo dấu vết của đường dây tội phạm, lực lượng công an đã bắt được Trần Hải Tuấn; Đỗ Văn Sỹ, sinh năm 1971, ở xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, cùng năm đối tượng khác. Đồng thời, công an cũng thu giữ 133,39 gam hê-rô-in và ma túy các loại; 323,7 triệu đồng; 3.600 USD; 8.300 nhân dân tệ, sáu cân điện tử, sáu bộ đồ sử dụng ma túy 'đá' cùng nhiều vũ khí, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy... Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn đang lẩn trốn. Gắn chíp điện tử để ăn cắp tiền của khách hàng 16 giờ 30 phút ngày 24-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Quảng Nam (PC46) bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Thái (SN 1968) trú Đông Phú, Quế Sơn có hành vi gắn chíp điện tử làm giảm lượng xăng bán cho khách hàng. Bắt hai tên cướp xe máy Qua truy xét, ngày 24-12, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) điều tra, bắt: Mai Thanh Tùng (SN 1985, ở phố Hàng Bè); Phan Cao Phi (SN 1985, ở phố Nguyễn Thái Học) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, ở tổ 5, phường Phúc Tân, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội cướp xe máy. Hồi 12 giờ ngày 16-12-2010, anh Vương Văn Bắc (SN 1981, trú tại Hương Sơn, Mỹ Đức) điều khiển xe máy biển số 30X7 - 3114, trị giá 15 triệu đồng đến trước cửa nhà 384 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, bị ba đối tượng nói trên tạo cớ va chạm giao thông chặn xe, đuổi đánh. Anh Bắc bỏ chạy, bị chúng cướp xe máy. Công an quận Long Biên đã thu hồi xe máy trả người bị hại, tiếp tục khai thác mở rộng để xử lý. Bắt ma túy Ngày 25-12, tin cho biết, tại Km 3+500 đường Hùng Vương, thuộc phường Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình phá chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Thái Bình tiêu thụ, bắt giữ Cà Thị Định, 33 tuổi, trú ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ một bánh hê-rô-in. Công an địa phương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Tuần tra bắt tội phạm Lúc 3 giờ ngày 24-12, tổ tuần tra Công an phường Phương Sài, TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuần tra khu vực Công viên Võ Văn Ký, phường Phương Sài, Nha Trang phát hiện ba đối tượng: Đỗ Ngọc Thanh (sinh năm 1988) và Đỗ Thế Tuấn (sinh năm 1994) cả hai thường trú thôn Lỗ Bò, xã Ninh Thân, huyện Ninh Hòa cùng Nguyễn Văn Núi (sinh năm 1990) thường trú thôn 10, xã KrongPuk, huyện Rong Pak, tỉnh Đác Lắc, có dấu hiệu nghi vấn. Tổ tuần tra yêu cầu ba đối tượng về trụ sở Công an phường làm việc. Qua đấu tranh bọn chúng khai nhận đã cạy cửa hàng điện thoại di động Bảo Châu (số 224, đường Thống Nhất, phường Phương Sài, Nha Trang) lấy số tài sản gồm chín điện thoại di động các loại, 10 sim và khoảng 200 thẻ cào điện thoại. Công an đang củng cố hồ sơ xử lý. Đánh chết người Ngày 24-12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai điều tra, bắt Lê Bá Hưng (SN 1986, ở ngõ 8, Hùng Vương, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; tạm trú tại tổ 18, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) về tội giết người. Hồi 22 giờ ngày 20-12, Vũ Đình Tú (SN 1963, ở 28/35 ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) thuê trọ ở tổ 18, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai (ở gần nhà Hưng) lẻn sang buồng của Hưng trộm điện thoại di động. Hưng phát hiện, đánh Tú gãy bốn xương sườn, đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến 19 giờ 45 phút ngày 22-12, Tú chết. Công an lập hồ sơ xử lý. Sản xuất mực in giả Ngày 24-12, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất mực in HP giả tại 24 ngõ 68 Tây Sơn, phường Nam Đồng, thu 340 kg mực in khô do Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất, 339 hộp mực thành phẩm giả mác HP và 40 kg nhãn mác HP, 73 chai mực nước không nhãn mác, 16 hộp dung dịch mầu để pha chế mực in, hai máy ép đóng hộp mực, tổng trị giá 150 triệu đồng. Công an lập hồ sơ xử lý.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhan-dan-i-n-t/th-i-s/phap-lu-t/chuyen-phap-lu-t/tri-t-pha-ng-day-ma-tuy-t-i-h-i-phong-1.279337