Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, 'bùa' kết quả xổ số

Cơ quan điều tra đánh giá đây là băng nhóm tội phạm hoạt động cá độ, số đề, mạng bài với tính chất rất lớn, nguy hiểm, có sự móc nối với nhiều đối tượng người Trung Quốc.

Các nghi can bị bắt quả tang - Ảnh: Thanh Tuyền

Chiều tối 11.9, hàng chục trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Cục Cảnh sát công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ, ập vào 14 địa điểm, tập trung chủ yếu ở các quận 1, 6, 7, 11, Bình Tân, Bình Thạnh... (TP.HCM) và một số tỉnh thành khác, bắt giữ 7 nghi can trong đường dây cá độ bóng đá quy mô rất lớn.

Các nghi can bị bắt gồm: Trịnh Lệ Cường (35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Phan Diệc Thọ (quê quán Trung Quốc), Lê Thị Phương Thảo (ngụ Q.3), Nguyễn Văn Tuyên, Trần Thị Mười (ngụ Q.6)... Cơ quan công an cũng thu giữ 5 tỉ đồng tiền mặt, nhiều thẻ ATM, nhiều điện thoại, máy tính.

Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Mười Hai (ngụ ở TP.HCM) cầm đầu đường dây cờ bạc này trong một thời gian dài. Hai lấy nhiều tài khoản để cá độ bóng đá, số đề, cá độ đá gà qua mạng... từ một người Trung Quốc, sau đó giao cho người thân trong gia đình giúp Hai ghi sổ sách, quản lý tiền và các máy chơi. Hai còn tuyển các đại lý, quản lý hàng ngàn con bạc lớn như Phan Diệc Hòa (tức Hòa đen, quê quán ở Trung Quốc) cầm đầu đại lý con bạc. Hòa còn tự tạo một số trang mới để kéo các con bạc về phía mình, thuê anh trai là Phan Diệc Lợi và một số nghi can khác là cháu của Hòa làm quản lý.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là băng nhóm tội phạm hoạt động cá độ, số đề, mạng bài với tính chất rất lớn, nguy hiểm, có sự móc nối với nhiều đối tượng người Trung Quốc. Theo đánh giá ban đầu, ước tính đường dây này đã cá độ hơn 1.000 tỉ đồng. Ngoài ra, có nhiều chứng cứ cho thấy băng nhóm này còn can thiệp vào kết quả xổ số truyền thống. Cụ thể, có nhiều giao dịch cho thấy Hai cùng đàn em gian lận bằng cách gắn kim loại khiến quả bóng khi quay lồng sẽ không thể chui ra ngoài. Khi bóng số 1 được "bùa", thì những số liên quan đến như 11, 21, 31... không thể xuất hiện. Từ đây, nhóm này quay sang đánh đề ở những đường dây khác để thắng hàng trăm tỉ đồng.

"Nếu không kịp ngăn chặn, bắt băng này kịp thời thì việc gian lận khi bị lộ, khả năng xảy ra tranh chấp, giải quyết kiểu xã hội đen khiến hậu quả hết sức nặng nề", lãnh đạo Phòng 4 (C45) cho biết. Hiện tại, Trần Văn Mười Hai và Phan Diệc Hòa đã bỏ trốn.

Ngọc Lê

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-bua-ket-qua-xo-so-874648.html