Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

Ngày 22/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo vừa triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 20 bánh heroin và 6.000 viên hồng phiến.

Trước đó, qua tổ chức lực lượng điều tra phòng chống tội phạm ma túy, ngày 19/2, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt quả tang các đối tượng, thu giữ 8kg ma túy.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Hoài Phương (1997, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), đối tượng chính trong đường dây này, bị bắt quả tang tại hiện trường vận chuyển ma túy; Nguyễn Văn Huy (1985, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), người cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy và liên quan nhiều tiền án về ma túy; Lầu Bá Xềnh (1989, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), đối tác liên kết trong đường dây mua bán ma túy.

Tang chứng thu giữ từ vụ án | Ảnh: CACC.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ thành công 20 bánh heroin và 6.000 viên hồng phiến, với tổng trọng lượng gần 8kg ma túy. Công an Thanh Hóa đang mở rộng điều tra để làm sáng tỏ toàn bộ đường dây và xác định rõ hơn về các mối liên quan, những người có thể liên quan đến vụ án.

Nguyễn Văn Huy, người có nhiều tiền án và tiền sự liên quan đến ma túy, được xác định là người chủ mưu trong việc xây dựng và quản lý đường dây này. Huy đã sử dụng mối quan hệ với một số đối tượng người Lào để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại các tỉnh phía Bắc và xây dựng đường dây mua bán từ Lào về để tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc.

Công an Thanh Hóa cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực trong cuộc chiến chống ma túy, đặc biệt là đối với các đường dây lớn và có liên quan liên tỉnh để đảm bảo an ninh và trật tự xã hội.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/triet-pha-duong-day-buon-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-221120.htm