Triệt phá băng cướp dùng roi điện cướp taxi

(PL&XH) - Ngày 27-9, thượng tá Phan Văn Cầm, Chánh văn phòng CA tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tật tự xã hội (PC45) CA tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam

Ngày 27-9, thượng tá Phan Văn Cầm, Chánh văn phòng CA tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tật tự xã hội (PC45) CA tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Võ Quốc Anh (SN 1984), Lê Minh Đạt (SN 1986) đều ngụ KP6, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Võ Văn Cường (SN 1991), Lê Văn Tú (SN 1986) đều ngụ KP3, phường Bình Đa, TP Biên Hòa) về hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép, còn đối với tên Võ Hoàng Điệp là tên cầm đầu vụ án, lực lượng cảnh sát PC45 đang tiếp tục truy bắt đối tượng về quy án. Thực hiện kế hoạch điều tra chuyên án 810TX, Cơ quan cảnh sát điều tra CA tỉnh Đồng Nai, qua thời gian theo dõi, điều tra xác minh ngày 24-9, lực lượng PC45 đã phối hợp với CA TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp các tên Võ Quốc Anh, Lê Minh Đạt và Võ Văn Cường. Đối tượng Lê Minh Đạt Tại cơ quan điều tra bọn chúng đã khai nhận: Vụ thứ nhất, vào 22 giờ ngày 10-8-2010 Võ Hoàng Điệp (là tên cầm đầu, lên kế hoạch 2 vụ cướp taxi) gọi điện thoại thuê xe taixi do chị Võ Thị Kim Thắm (SN 1988), là tài xế xe taxi hãng Thiên An, lái loại xe Ford Focus biển số 60V-4506, đến gần quán cà phê “Cõi riêng” trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) đón Võ Quốc Anh và Lê Minh Đạt (Ty). Khi xe taxi chạy qua trại khỉ 2 (thuộc ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa) khoảng 200m, thì Điệp kêu dừng xe lại để đi tiểu, lúc xe taxi vừa dừng lại, Điệp bước xuống, còn Anh và Đạt ngồi trên xe, lợi dụng lúc tài xế không để ý Anh và Đạt mỗi người xử dụng 1 roi điện chích vào người tài xế, khi thấy tài xế xỉu, cả ba dùng dây dù trói tay, chân tài xế. Sau đó Điệp xuống xe tháo hộp đen xe taxi trên mui, còn Anh dùng đề can dán chữ taxi và số điện thoại bên hông xe, dùng băng keo bịt miệng và mắt tài xế đưa xuống xe. Sau đó bọn chúng lấy xe cùng hai điện thoại di động và 850.000đ tẩu thoát . Sau khi cướp xe, Điệp lái xe chở Anh và Đạt về nhà nghỉ “ Hồ Xuân Hương” ở phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa chờ, Điệp lái xe đi đâu không rõ, khoảng 2 giờ sau thì Điệp đi xe taxi khác tới đưa Anh và Đạt mỗi người 4000.000 đồng, song Điệp đi đâu không hay biết, Đạt ngủ lại ở nhà nghỉ Hồ Xuân Hương, còn Anh đi xe ôm về nhà vợ ở quận Tân Phú, TPHCM. Đối tượng Lê Văn Tú Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 15-8-2010 các tên Điệp, Tú, Anh và Cường gọi điện thoại thuê xe taxi loại 4 chỗ, biển số 56K-9677 do anh Bùi Trí Ngọc điều khiển đi Định Quán. Sau khi lên xe Điệp kêu tai xế chở cả bọn đi ra đường Nguyễn Ái Quốc vòng ra QL1A về hướng Trảng Bom. Khi đến ngã ba Trảng Bom – Cây Gáo thì chỉ đường cho tài xế chạy xe vào đường Cây Gáo đi ra Sóc Lu về huyện Định Quán. Lúc này gần 1 giờ sáng ngày 16-8, xe chạy đến đoạn ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thì Điệp kêu xe taxi dừng lại đi tiểu, Điệp bước xuống xe, Anh ngồi sau tài xế dùng tay xiết cổ và kéo tài xế ra phía sau, Tú ngồi ghế bên tài đỡ phụ và dùng roi điện chích vào tài xế, Tú, Cường dùng băng keo bịt miệng và dùng dây dù trói tay, chân tài xế lại rồi lục soát túi quần được 2,1 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân của anh Ngọc . Sau đó Điệp lái xe quay đầu lại, xe chạy được một đoạn thì Điệp dừng xe lại cho Anh, Cường, Tú đẩy tài xế xuồng lề đường, còn Điệp chạy xe ra hướng Cây Gáo bỏ Anh, Cường, Tú xuống, Điệp lái xe đi đâu không rõ, Anh, Cường, Tú đón xe taxi khác đi về hướng ngã Tư Tân Phong, TP Biên Hòa thì Anh xuống đón xe ôm về TP HCM, còn Tú và Cường vào nhà nghỉ ở gần ngã tư trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai ngủ đến sáng mới về nhà. Sau đó, Điệp chia cho Anh, Tú, Cường mỗi người 5000.000 đồng. Đối tượng Võ Văn Cường Thượng tá Phan Văn Cầm cho biết thêm, đây là vụ án xẩy ra mới ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, nên Ban chuyên án chỉ đạo tập trung sức lực lực lượng để phá án càng sớm càng tốt để cho tài xế taxi yên tâm làm việc phục vụ cho nhân dân. Quá trình thực hiện 2 vụ cướp trên đều do tên Điệp bàn bạc, sắp xếp phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng và công cụ để gây án. Riêng 2 vụ cướp tại tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũng do tên Điệp thực hiện gây án với một số đối tượng khác. Hiện PC45 tập trung lực lượng xác minh truy bắt tên Võ Hoàng Điệp về quy án, đưa ra xét xử theo đúng pháp luật và tiếp tục khai thác mở rộng chuyên án, để sớm phá án về hai vụ cướp xe ô tô tại tỉnh Bình Dương và Ba Rịa – Vũng Tàu. Phan Hữu

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2010092712202393p1002c1019/triet-pha-bang-cuop-dung-roi-dien-cuop-taxi.htm