Triển vọng mới cho quan hệ Việt Nam - Vatican

Việc Việt Nam và Vatican đang tích cực chuẩn bị để chính thức nâng cấp quan hệ lên mức Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam được đánh giá sẽ là một trong những bước tiến mới mang tính lịch sử

Ngày 27-7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có chuyến thăm Tòa thánh Vatican theo lời mời của Giáo hoàng Francis. Đây là hoạt động tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa hai bên trong vòng 7 năm qua, là sự kiện rất quan trọng để hai bên trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ cũng như hoạt động của Công giáo Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ

Trong chuyến thăm Vatican, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kiến gặp Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Vatican Hồng y Pietro Parolin.

Đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch nước đối với quan hệ Việt Nam - Vatican nói riêng và với cộng đồng Công giáo tại Việt Nam nói chung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Vatican đã có những tiến bộ tích cực. Hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao cũng như triển khai hiệu quả cơ chế Nhóm công tác hỗn hợp. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chủ trương tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng, phù hợp với Công giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đặt vòng hoa tại Đài Tổ quốc ở thủ đô Rome - Ý. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đặt vòng hoa tại Đài Tổ quốc ở thủ đô Rome - Ý. Ảnh: TTXVN

Về phía Vatican, Giáo hoàng Benedict XVI đã ban hành các huấn từ, sứ điệp chỉ đạo chức sắc, tín đồ Công giáo Việt Nam thực hiện đường hướng "đồng hành cùng dân tộc," "người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt", khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam đóng góp cho đất nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican phát triển tích cực cũng sẽ tạo nhiều thuận lợi cho sự kết nối giữa Tòa thánh với Công giáo Việt Nam. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ mở ra những triển vọng mới cho quan hệ hai bên trong tương lai.

Đại sứ Việt Nam tại Ý Dương Hải Hưng cho biết vừa qua, tại cuộc họp Vòng X Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican, hai bên đã thảo luận và cơ bản nhất trí nội dung "Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam". Kết quả này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng sau khi hai bên đã đàm phán 14 năm kể từ năm 2009. Việt Nam và Vatican đang tiến hành những bước cuối cùng để có thể thông qua quy chế này, qua đó chính thức nâng cấp quan hệ lên mức Đại diện thường trú trong thời gian sắp tới.

Đại sứ Dương Hải Hưng đánh giá quan hệ Việt Nam - Vatican có những bước phát triển mới rất tích cực thời gian qua là phù hợp với mong muốn và nguyện vọng của cả hai bên. Đây cũng là tiền đề quan trọng để hai bên tiếp tục trao đổi, làm việc nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ trong thời gian tới.

Việc Việt Nam và Vatican đang tích cực chuẩn bị để chính thức nâng cấp quan hệ lên mức Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam được đánh giá sẽ là một trong những bước tiến mới mang tính lịch sử trong quan hệ song phương. Đây cũng là tiền đề quan trọng để mở ra một giai đoạn mới nhằm khai thác, thúc đẩy các tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican.

Việt Nam - Ý ra Tuyên bố chung

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ý, tại thủ đô Rome, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ý Mauro Alboresi; tiếp bà Chiara Gribaudo, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Ý; tiếp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Ý Maurizio Acerbo. Chủ tịch nước và phu nhân đến đặt vòng hoa ở Đài Tổ quốc - nơi tưởng niệm các liệt sĩ vô danh tại thủ đô Rome.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ý của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Việt Nam - Ý đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ý. Tuyên bố chung nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước trong 7 năm qua, có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy tin cậy chính trị và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Ý, nêu rõ hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược thông qua duy trì hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhấn mạnh tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác quốc phòng, an ninh là các trụ cột quan trọng của quan hệ song phương và khẳng định tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp.

Việt Nam sẽ tích cực xem xét việc đón tàu hải quân Ý thăm cảng Việt Nam phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế, quy định của Việt Nam và điều kiện thực tiễn. Hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng đào tạo chuyên ngành về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, công nghiệp quốc phòng, an ninh và an ninh hàng hải. Về hợp tác an ninh, hai bên nhất trí thiết lập Ủy ban hỗn hợp để thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Ý...

Hai bên cũng cam kết tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhau thông qua gỡ bỏ các hạn chế thương mại. Bên cạnh đó, nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 7 tỉ USD.

DƯƠNG NGỌC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/trien-vong-moi-cho-quan-he-viet-nam-vatican-20230727212056987.htm