Triển lãm ôtô - xe máy kiểu Đức sắp có mặt tại Việt Nam

Triển lãm linh kiện ôtô - xe máy Automechanika sẽ được tổ chức vào tháng 3/2017 với sự tham gia của hàng trăm gian hàng, trong đó giảm bớt thương hiệu Trung Quốc.

Trong ba ngày từ 15 - 17/3/2017, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) sẽ diễn ra triển lãm linh phụ kiện, phụ tùng ôtô, xe máy mang tên Automechanika. Theo ban tổ chức, sự kiện sẽ thu hút khoảng 350 nhà trưng bày cùng 20.000 lượt khách tham quan.

Automechanika là hội chợ thương mại lớn nhất thế giới về thị trường ôtô, xe máy. Triển lãm xuất phát từ Đức, được tổ chức 2 năm một lần và chỉ mở cửa cho các khách hàng và nhà cung cấp.

Một góc triển lãm Automechanika tại Đức.

Hiện nay, triển lãm này có mặt tại nhiều quốc gia như: Anh, Argentina, Mỹ, Dubai, Đức, Nga, Mexico, Ấn Độ, Trung Quốc... Automechanika TP.HCM là lần đầu tiên triển lãm này xuất hiện tại Việt Nam.

Theo tính toán của ban tổ chức, Việt Nam là thị trường vô cùng tiềm năng đối với ngành công nghiệp ôtô - xe máy. Toàn quốc hiện có khoảng 2 triệu xe hơi cùng 37 triệu xe máy. Thị trường linh kiện, phụ kiện ôtô tăng trưởng 43% từ năm 2010 đến 2014, trong khi thế giới chỉ tăng trưởng 6%.

Mỗi gian hàng có giá 40 triệu đồng.

Hiện nay, bên cạnh triển hai triển lãm ôtô là VMS và VIMS, Việt Nam còn triển lãm xe máy Vietnam MotorCycle Show và triển lãm linh phụ kiện Saigon Autotech. Trong đó, ba triển lãm đầu chủ yếu giới thiệu sản phẩm. Chỉ duy nhất triển lãm Saigon Autotech cung cấp linh phụ kiện nhưng đã biến thành hội chợ hàng Trung Quốc.

Chính vì vậy, ban tổ chức triển lãm Automechanika mong muốn giảm bớt tỷ lệ hàng Trung Quốc và ưu tiên hàng hóa xuất xứ từ Đức cùng các nước châu Âu, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các đơn vị tham gia mở gian hàng tại triển lãm sẽ phải đóng số tiền 1.800 USD (40 triệu đồng) mỗi gian diện tích 9 m2 (3x3 m).

Thạch Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trien-lam-oto-xe-may-kieu-duc-sap-co-mat-tai-viet-nam-post688408.html