Triển lãm học tập với góc nhìn AI

Triển lãm học tập 2024 của Trường Quốc tế Horizon, chủ đề 'Triển vọng AI - Tích hợp công nghệ cho giáo dục đổi mới' được tổ chức sáng 22/3, tại Hà Nội.

Gian trưng bày sản phẩm các môn học và hoạt động tích hợp hấp dẫn học sinh tham gia triển lãm.

Tham dự triển lãm có đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ; Phòng GD&ĐT Thạch Hà (Hà Tĩnh); Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh); Công an quận Tây Hồ và học sinh, giáo viên đến từ hơn 20 trường tiểu học, THCS, THPT thuộc quận Tây Hồ, quận Cầu Giấy, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Triển lãm thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Điều làm nên dấu ấn của triển lãm học tập 2024 là các hoạt động đều mang dấu ấn AI: Bài phát biểu chào mừng của Hiệu trưởng nhà trường sử dụng AI trong dịch thuật tự động; thi trình diễn thời trang tái chế của học sinh, phụ huynh được thiết kế ý tưởng từ AI; gian trưng bày sản phẩm tích hợp AI của 22 quốc gia trên thế giới; gian trưng bày sản phẩm các môn học và hoạt động tích hợp được thiết kế ý tưởng từ AI của học sinh nhà trường...

Trong khuôn khổ triển lãm cũng diễn ra phần thi: thi trình diễn tên lửa nước; thi máy bay không người lái tích hợp công nghệ AI.

Thi trình diễn thời trang tái chế của học sinh, phụ huynh được thiết kế ý tưởng từ AI.

Tiết mục văn nghệ tại triển lãm.

Với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, toàn bộ chương trình, thiết kế ý tưởng và thực hiện thuyết trình sản phẩm học tập kết hợp AI đều do học sinh tự sáng tạo và chuẩn bị.

Ông Noah Park, Tổng giám đốc điều hành Trường song ngữ Quốc tế Horizon cho biết: Triển lãm học tập là sự kiện được Trường Quốc tế Horizon tổ chức thường niên nhằm tôn vinh sự chăm chỉ và cống hiến của học sinh; tạo cơ hội để các em thể hiện kiến thức, kỹ năng trong các lĩnh vực, chủ đề khác nhau.

Ngoài ra, đây còn là cơ hội để phụ huynh tham gia vào hành trình giáo dục của con mình, cùng tương tác với học sinh và khám phá dự án của các em.

Triển lãm có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn học sinh.

Gian trưng bày sản phẩm tích hợp AI của 22 quốc gia trên thế giới là một phần đặc sắc của triển lãm.

“Chủ đề năm nay “Triển vọng AI - Tích hợp công nghệ cho giáo dục đổi mới” mong muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của tích hợp trí tuệ nhân tạo với các nguyên tắc truyền thống để thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới.

Triển lãm giáo dục không chỉ là nơi tập hợp những ý tưởng sáng tạo trong học tập của học sinh, mà còn khẳng định cam kết của nhà trường trong việc đón đầu các xu hướng công nghệ mới, mang lại lợi ích cho tất cả người học”, ông Noah Park chia sẻ.

Hải Bình

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trien-lam-hoc-tap-voi-goc-nhin-ai-post676348.html