Triển lãm đồ dùng học tập từ thời phong kiến đến nay

Nằm trong loạt chương trình 30 ngày trước Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, từ ngày 8.9, tại Văn miếu Quốc Tử Giám sẽ diễn ra Triển lãm trưng bày đồ dùng học đường xưa và nay.

Triển lãm do Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức với nội dung trình bày chính theo các thời kì như: Thời phong kiến, thời bình dân học vụ, thời bao cấp và hiện nay.

Tại triển lãm, hơn 600 đồ dùng dạy và học sẽ được trưng bày được mượn từ nguồn là Bảo tang Cách mạng, mượn ở các gia đình, các nhà sưu tầm cổ vật văn hóa và một số trường học còn lưu giữ ở phòng truyền thống…

Triển lãm sẽ giới thiệu bốn thời kì rõ nét được phân chia bằng các mốc lịch sử đáng nhớ như năm 1075 (Triều Lý tổ chức khoa thi đầu tiên); Cách mạng tháng 8 – 1945 và thời kì trước, sau đổi mới năm 1986.

Thái Anh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/trien-lam-do-dung-hoc-tap-tu-thoi-phong-kien-den-nay-44822.bld