Triển lãm 'Đất nước tôi' qua ngôn ngữ tạo hình

Kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2023), ngày 24-8, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội tổ chức triển lãm hội họa mang tên 'Đất nước tôi'.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 80 tác phẩm hội họa thuộc thể loại tranh phong cảnh, được sáng tác qua nhiều giai đoạn khác nhau trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến 2007 của nhiều danh họa thuộc nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Đại diện thế hệ Trường Mỹ thuật Đông Dương có các họa sĩ Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tỵ, Phan Kế An... Thế hệ mỹ thuật kháng chiến có Lưu Công Nhân, Đào Đức, Đường Ngọc Cảnh... cùng các họa sĩ sau này như Lê Vân Hải, Đỗ Thị Ninh, Đặng Thị Khuê…

Đặc biệt, lần đầu tiên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sử dụng song song hai hình thức: trưng bày tác phẩm gốc kết hợp trình chiếu kỹ thuật số với công nghệ motion graphic (đồ họa chuyển động) với mong muốn sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ cho người yêu nghệ thuật.

Triển lãm mở cửa từ ngày 24-8 đến hết ngày 10-9.

MAI AN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trien-lam-dat-nuoc-toi-qua-ngon-ngu-tao-hinh-post702980.html