Triển lãm công nghệ lớn nhất Châu Á-Thái Bình Dương
Sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng các công ty công nghệ Việt Nam, tạo điều kiện cho các công ty kết nối hợp tác với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu quốc tế.
Ngày 9-9 tại ThiskyHall, TP Thủ Đức (TP.HCM) khai mạc Hội nghị và Triển lãm công nghệ châu Á -Thái Bình Dương (APAC) 2023 lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai với chủ đề “Tương Lai Không Giới Hạn”. Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10-9.
Bà Marieke Flamen, Giám đốc điều hành NEAR Foundation cho biết, mỗi năm sự kiện được tổ chức tại Bồ Đào Nha. Đặc biệt, thị trường Việt Nam tiềm năng, dân số trẻ khá năng động tiếp cận nhanh các công nghệ mới và là thị trường trọng điểm của NEAR APAC.
“Do đó, năm ngoái tôi đến Bồ Đào Nha trao đổi ban điều hành hãy về Việt Nam. Vì vậy, năm nay sự kiện được tổ chức tại TP.HCM và là dịp để chứng tỏ rằng cộng đồng APAC lớn mạnh” - bà Marieke Flamen nói.
Ông Phạm Văn Hưởng, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư GFI cho biết, với mong muốn góp phần vào thực hiện chiến lược chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Quốc gia, NEAR APAC nhằm quảng bá tiềm năng các công ty công nghệ Việt Nam, tạo điều kiện cho các công ty, cá nhân tìm hiểu kết nối hợp tác với các doanh nghiệp (DN), các quỹ đầu tư hàng đầu quốc tế.
Đồng thời thu hút các nguồn lực quốc tế về hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp Web3 (*) ở Việt Nam phát triển bền vững hơn.
Ông David Norris, đại diện Tổ chức phi lợi nhuận NEAR Foundation cho biết, một số báo cáo của Google cho thấy nền kinh tế kỹ thuật số của Đông Nam Á năm 2022 đạt 200 tỉ USD và theo dự đoán sẽ tăng lên 1.000 tỉ USD vào năm 2030.
Có khoảng 75% người dân khu vực này áp dụng các giao dịch kỹ thuật số và một trong những xu hướng mới nổi là Web3 đóng vai trò quan trọng.
Ông Phạm Văn Hưởng cũng cho rằng thị trường Việt Nam rất tiềm năng, Web3 còn mới và đang trong giai đoạn đào tạo nguồn nhân lực.
“Mục tiêu của chúng tôi đào tạo nguồn nhân lực Web3 không chỉ trở thành nhân tài tại Việt Nam mà sẽ dẫn đầu. Qua đó, đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam góp phần phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hơn 50 quỹ đầu tư quốc tế về tham gia kết nối, hỗ trợ cho 300 dự án khởi nghiệp sẽ thúc đẩy blockchain Việt Nam phát triển hiệu quả”-ông Hưởng nói.
Theo ông Hưởng, sắp tới Chính phủ sẽ ban hành Chiến lược phát triển blockchain quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu khu vực và thế giới trong ứng dụng, phát triển blockchain.
Một số hình ảnh Triển lãm công nghệ NEAR APAC:
Nguồn PLO: https://plo.vn/trien-lam-cong-nghe-lon-nhat-chau-a-thai-binh-duong-post750696.html