Triển lãm 'Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ATK Thái Nguyên đến Phủ Chủ tịch Hà Nội'

Ngày 17/5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Triển lãm mang chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ATK Thái Nguyên đến Phủ Chủ tịch Hà Nội (1947-1969)”.

Đây là một trong những hoạt động lớn của tỉnh Thái Nguyên hướng tới kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về ATK (an toàn khu) Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947-20/5/2017) và kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu với người xem gần 200 bức ảnh tư liệu và 30 tài liệu, hiện vật gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người ở và làm việc tại ATK Thái Nguyên.

Các tư liệu, tài liệu được phân thành 3 giai đoạn gồm: Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Thái Nguyên từ năm 1947 - 1954; Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Hà Nội từ 1954 - 1969; Đảng bộ và Nhân dân Thái Nguyên thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đông đảo người dân Thái Nguyên đến tham dự triển lãm

Trong giai đoạn 1947 – 1954, tại ATK Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam đã đặt đại bản doanh để lãnh đạo cuộc kháng chiến, nhiều cơ quan Trung ương, Bộ, Ngành đã được khai sinh và đặt trụ sở làm việc, nhiều quyết định quan trọng liên quan đến vận mệnh dân tộc đã ra đời tại đây.

Đặc biệt là ngày 6/12/1953, tại Tỉn Keo, xã Phú Đình, ATK Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Từ quyết định lịch sử này, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đã đi đến chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ, cam kết công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, rút hết quân viễn chinh ra khỏi Đông Dương.

Tại Triển lãm, người xem còn được biết đến những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua.

Nhân dịp này, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trao tặng sách, tạp chí viết về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có cuốn “Sửa đổi lối làm việc” do Bác Hồ viết tại ATK Định Hóa năm 1947, cho một số đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, đặc biệt là học sinh, cán bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Ngọc Liên

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/trien-lam-chu-tich-ho-chi-minh-tu-atk-thai-nguyen-den-phu-chu-tich-ha-noi_n23900.html