Triển lãm ảnh “Nỗi đau chiến tranh ở Việt Nam”

(SGGP).– Sáng 27-7, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh khai mạc triển lãm ảnh “Nỗi đau chiến tranh ở Việt Nam” của hai tác giả Nhật Bản Nishimura Yoichi và Yasufumi Murayama. Triển lãm kéo dài đến ngày 30-8, giới thiệu 62 bức ảnh chụp về những hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam do Mỹ gây ra ở khắp mọi miền đất nước.

Chiến tranh Việt Nam đã qua hơn 30 năm, nhưng hậu quả để lại còn rất nặng nề, nhất là đối với những nạn nhân chất độc da cam, họ vẫn đang tiếp tục cuộc chiến chống lại bệnh tật… Với góc nhìn đầy tính nhân văn, hai tác giả Nhật Bản đã thể hiện những nỗi đau chiến tranh ở Việt Nam bằng cả trái tim, sự đồng cảm và chia sẻ. Dịp này tác giả Nishimura Yoichi đã gởi tặng bảo tàng tập sách ảnh “Chất độc da cam ở Việt Nam” xuất bản tại Nhật Bản vào tháng 4-2009. Tin, ảnh: L.T.B.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2009/7/198245/