Triển khai thực hiện hiệu quả công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng

Ngày 28/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng quý I/2024.

Hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024.

Hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng quý I/2024, triển khai nhiệm vụ quý II/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức tại Trường ĐH Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Về kết quả thực hiện công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng quý I/2024, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức 69 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với trên 5.100 học viên; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện số hóa 5 công trình lịch sử Đảng bộ địa phương, địa phương, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; 8 xã, phường, thị trấn và 2 đơn vị đang triển khai nghiên cứu, biên soạn, tái bản lịch sử Đảng bộ địa phương, đơn vị đều được cấp ủy các cấp quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử địa phương đã có bước chuyển tốt, việc đổi mới về phương pháp tuyên truyền mang lại hiệu quả tích cực.

Triển khai nhiệm vụ quý II/2024, ông Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung trọng tâm, tập trung tham mưu thực hiện tốt các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng; lựa chọn và cử giảng viên tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2024; đôn đốc, tổ chức triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các bộ, đảng viên ở cơ sở.

Khánh Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-ly-luan-chinh-tri-va-lich-su-dang-post677178.html