Triển khai hiệu quả Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa

Theo Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang Trần Quang Tấn, thời gian tới tỉnh tập trung khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 53.500 tỷ đồng (tính theo giá thực tế), tốc độ tăng bình quân (giai đoạn 2021 - 2025) đạt 12%/năm. Giá trị xuất khẩu đạt gần 38,9 tỷ USD; giá trị nhập khẩu đạt trên 35,4 tỷ USD.

Một điểm cân vải trên phố Kim, xã Phượng Sơn, Lục Ngạn, đóng hàng xuất khẩu nhờ rao bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Đối với thị trường nội địa, Bắc Giang tập trung xúc tiến, thu hút đầu tư; thu hút các dự án dịch vụ, thương mại tổng hợp, logistics. Theo đó, tỉnh phối hợp với Tổng công ty CP Vận tải đường sắt - Ra raco sớm hoàn thiện hạ tầng ga liên vận Quốc tế đường sắt Kép đưa vào khai thác hiệu quả từ năm 2024; đầu tư xây dựng các cảng cạn ICD để phục vụ thị trường trong nước và xuất nhập khẩu; đầu tư xây dựng các chợ đầu mối, kho xăng dầu, trung tâm thương mại... đảm bảo theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Bắc Giang đã định hướng bố trí phát triển khu dịch vụ thương mại tổng hợp, đầu mối lưu chuyển hàng hóa, sản phẩm tập trung tại thành phố Bắc Giang và đô thị trung tâm huyện, khu cửa ngõ đầu mối giao thương trên các tuyến hành lang thương mại chính và tại một số khu vực tập trung khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh phát triển các kênh phân phối, loại hình kinh doanh; thúc đẩy hình thành kênh phân phối chuyên nghiệp; tạo lập hệ thống bán buôn, bán lẻ, phân bố hài hòa trên địa bàn, phục vụ tốt yêu cầu sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tỉnh hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số; hạ tầng cơ sở dữ liệu thương mại, dịch vụ; tạo sự minh bạch trong thu hút đầu tư, thực hiện các dự án, giải quyết thủ tục hành chính... để Bắc Giang thực sự là điểm đến hấp dẫn đầu tư.

Ông Trần Quang Tấn cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường kết nối, tiêu thụ; hỗ trợ thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường; nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh và hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận và tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên; góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

Đối với thị trường xuất nhập khẩu, Bắc Giang tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. Trong số đó, xác định mặt hàng thế mạnh của tỉnh (sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp) và cụ thể hóa giải pháp ưu tiên xuất khẩu những mặt hàng này.

Đơn vị chức năng sẽ thường xuyên cung cấp thông tin thị trường, cơ chế chính sách xuất khẩu, nhập khẩu của các nước và về phòng vệ thương mại, các rào cản, chính sách thuế quan cùng như quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu… Từ đó giúp doanh nghiệp có kế hoạch chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với từng thị trường. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận doanh nghiệp FDI lớn, mũi nhọn để kế thừa kinh nghiệm, kỹ năng giao thương quốc tế nhằm góp phần thay đổi chiến lược, tầm nhìn; sớm đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 8 tháng tại Bắc Giang đạt 36.230 tỷ đồng, tăng 14,4% so cùng kỳ. Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt gần 27,7 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu đạt 14,8 tỷ USD, nhập khẩu đạt 12,9 tỷ USD. Thương mại, dịch vụ của tỉnh Bắc Giang thời gian qua có mức tăng trưởng khá, đặc biệt kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước./.

Việt Hùng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/trien-khai-hieu-qua-chien-luoc-xuat-nhap-khau-hang-hoa/306860.html