Triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo đơn vị an toàn về mọi mặt

Nhiều năm qua, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An đã đưa ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn được nhân dân tin yêu, đồng lòng góp sức bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Thiếu tá Lầu Bá Nênh kiểm tra xe máy trước khi chở cháu Lầu Bá Trinh ra trường học tập. Ảnh: Viết Lam

Một buổi chiều Chủ nhật đầu tháng 9/2023, Thiếu tá Lầu Bá Nênh, nhân viên tổ công tác Biên phòng bản Huồi Pốc, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn chuẩn bị xe máy chở cháu Lầu Bá Trinh (con nuôi của đơn vị) ra trường nằm ở trung tâm xã để ăn ở, học tập theo diện học sinh bán trú. Trước khi xuất phát, cán bộ Biên phòng cẩn thận kiểm tra lại hệ thống phanh xe, chuẩn bị mũ bảo hiểm. Bởi theo ghi nhận thực tế, đoạn đường dài 8km từ bản Huồi Pốc ra trung tâm xã Nậm Cắn có nhiều con dốc, với những khúc cua tay áo và thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa.

Qua câu chuyện với cán bộ tại tổ công tác Biên phòng được biết, Lầu Bá Trinh sinh ra trong một gia đình đồng bào dân tộc Mông tại bản biên giới này, bố em không may qua đời sớm. Từ khi còn học lớp 2, cậu bé đã được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nhận làm con nuôi, giao cho tổ công tác tại bản Huồi Pốc đón về nuôi dưỡng, giáo dục.

Sau 5 năm, được những người bố mang quân hàm xanh chăm sóc, Lầu Bá Trinh đã là học sinh lớp 7, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn và đang nỗ lực vươn lên học tập tốt. Căn cứ vào quy định của ngành giáo dục địa phương, chiều Chủ nhật hằng tuần, các bố nuôi Biên phòng sẽ thay nhau chở Lầu Bá Trinh ra “bàn giao” cho nhà trường quản lý, dạy học, rồi chiều thứ 6 lại ra đón về tổ công tác.

Thượng tá Nguyễn Hồng Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết: “Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ ở tổ công tác phải luôn chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, tiếp xúc với nhân dân, trong đó có việc đưa đón “con nuôi” Lầu Bá Trinh đến trường”.

Thượng tá Đức cũng cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn được giao quản lý đoạn biên giới kéo dài trên 30km và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn 2 xã Nậm Cắn và Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Trên khu vực biên giới do đơn vị quản lý chủ yếu có địa hình đồi núi, sông, suối phức tạp, cùng với đó là địa bàn rộng, dân cư chủ yếu đồng bào các dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Các đối tượng thường lợi dụng khu vực biên giới để vận chuyển hàng cấm từ Lào vào nước ta tiêu thụ. Bên cạnh đó, số người nghiện ma túy còn cao, hoạt động di dịch cư tự do, xuất, nhập cảnh trái phép cũng diễn ra phức tạp.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã triển khai các tổ công tác bám, nắm chắc tình hình địa bàn sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, tăng cường tuần tra biên giới, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm.

“Trong điều kiện quân số phân tán ở nhiều địa bàn khác nhau, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên di chuyển bằng các phương tiện cá nhân, nguy cơ mất an toàn, nhất là an toàn giao thông rất cao. Trong những năm qua, chúng tôi luôn chú trọng giáo dục, nhắc nhở, giám sát, kiểm điểm nghiêm khắc để cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện, làm chủ bản thân khi thực hiện nhiệm vụ, cũng như trong cuộc sống sinh hoạt” - Trung tá Phan Nhật Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết.

Để đạt được mục tiêu đó, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thường xuyên quán triệt nghiêm túc các quy định của cấp trên, duy trì đầy đủ các chế độ, điều lệnh, kỷ luật Quân đội. Đồng thời, xác định rõ, công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Kiên quyết không để quân nhân sử dụng các phương tiện tham gia giao thông khi không đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Trong các cuộc giao ban ngày, giao ban tuần, cán bộ trực chỉ huy nắm bắt tình hình, kịp thời chấn chỉnh các cá nhân, bộ phận có biểu hiện buông lỏng quy định có thể dẫn đến vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông. Cùng với kế hoạch công tác, biện pháp báo cáo hành chính quân sự, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn còn lập, quản lý chặt chẽ các nhóm mạng xã hội mang tính chất nội bộ để thuận tiện trao đổi công việc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quân nhân.

Trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, quyết tâm đấu tranh ngăn chặn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

“Những kết quả đạt được trong thời gian qua là sự nỗ lực, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị. Cá nhân tôi thấy rằng, để làm được điều đó, cần phải xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ thật sự và đòi hỏi chỉ huy đơn vị, các bộ phận phải gương mẫu, thường xuyên nhắc nhở để mọi quân nhân tự giác nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật” - Thượng tá Nguyễn Hồng Đức nhấn mạnh.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-dam-bao-don-vi-an-toan-ve-moi-mat-post466091.html