Trí tuệ Việt Nam được chắp cánh...

(PL&XH) - Cờ vua VN đã có được những Đại kiện tướng đầu tiên vượt ngưỡng êlô 2600: Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Những bước thăng tiến vượt bậc của “đôi bạn cùng tiến” Liêm – Sơn (cũng như Tiến Minh ở môn cầu lông, Thùy Dung ở môn quần vợt...) ...

Trong môn thể thao trí tuệ, chúng ta đã tự hào với môn cờ tướng, hiện đã coi như vững vàng ở vị trí thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc. Và từ lâu, nhiều người từng ước ao, giá như ở môn cờ vua - một thể thao trí tuệ phổ biến hơn rất nhiều so với cờ tướng trên toàn thế giới - Việt Nam cũng có thể vươn lên một tầm mức nào đó để bạn bè năm châu nể phục. Ở đây xin được nhấn mạnh rằng, chỉ có những người thực sự tâm huyết mới thấy được cái khó khăn môn vàn của mong ước nâng tầm cờ vua VN (với vị thế một kẻ “đến sau”). Bởi trên thế giới, đây đã được xem là một môn thể thao chuyên nghiệp, phát triển cực mạnh, với sự hỗ trợ của cùng lúc nhiều nguồn lực khác nhau... Cờ vua VN đã có được những Đại kiện tướng đầu tiên vượt ngưỡng êlô 2600: Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Những bước thăng tiến vượt bậc của “đôi bạn cùng tiến” Liêm – Sơn (cũng như Tiến Minh ở môn cầu lông, Thùy Dung ở môn quần vợt...) thật sự đã trở thành tấm gương sáng, mở đường cho xu thế đầu tư của nhiều gia đình vào con đường chuyên nghiệp hóa các môn thể thao cá nhân. Nguyễn Ngọc Trường Sơn Lê Quang Liêm Đội tuyển cờ vua nam VN lại đang tiếp tục thi đấu rất ổn định tại Olympiad thế giới. Sau 4 trận, ĐTVN toàn thắng cả 4, đạt 8 điểm trận và 12,5 điểm ván đấu, tạm đứng vị trí thứ 3/149 đoàn. Đáng chú ý là trận thắng Azerbaijan - hạt giống số 7 (trên VN 20 bậc) của giải, gây ngỡ ngàng cho cả làng cờ TG. Trong đó, đôi Liêm – Sơn cùng thủ hòa cả 2 Siêu ĐKT (êlô trên 2700) của bạn ở 2 bàn đầu, còn Nguyễn Anh Dũng cũng đánh bại đối thủ hơn mình tới 104 điểm êlô... Vẫn biết rằng con đường bảo vệ kỳ tích xếp hạng 9 TG tại Olympiad lần trước của ĐT cờ vua VN còn đầy chông gai, nhưng ít nhất chúng ta có thể thấy ngay rằng, nếu được chăm chút, đầu tư tốt (đặc biệt là kinh phí để các VĐV giàu triển vọng được dự nhiều giải quốc tế). Để làm được điều này, duy nhất chỉ bằng con đường xã hội hóa nhằm thu hút thêm các nguồn lực từ xã hội, thì chắc chắn môn thể thao trí tuệ này của Việt Nam sẽ có chỗ đứng xứng đáng trên kỳ đàn thế giới trong tương lai không xa. Phan An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20100926070013491p1006c1046/tri-tue-viet-nam-duoc-chap-canh.htm