Trí tuệ nhân tạo mở ra kỷ nguyên sáng tạo mới trong âm nhạc

Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Anh mới đây đã tiến hành thử nghiệm các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển 'thế giới ảo' trong âm nhạc. Việc tạo ra âm thanh từ công nghệ tiên tiến được dự báo sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho ngành âm nhạc.

Chỉ bằng việc đeo tai nghe thực tế tăng cường, cảm biến đọc chuyển động, các công cụ ảo do giảng viên thuộc Khoa Truyền thông Kỹ thuật số, Đại học Queen Mary phát triển có thể tạo ra các kết quả âm thanh tương ứng. Tại đây, họ đã thành lập một studio tương lai, nơi âm nhạc kết hợp với công nghệ tiên tiến.

Trong khi các nhạc sĩ đã sử dụng công nghệ cho mục đích sáng tạo từ những năm 1950, thì những tiến bộ mang tính đột phá gần đây trong lĩnh vực AI, chẳng hạn như việc robot có thể tạo ra âm nhạc như những ngôi sao nhạc pop kỹ thuật số, đã gây ra nhiều quan điểm trái ngược trong ngành.

Tháng 11 năm ngoái, nhóm nhạc The Beatles phát hành "Now and Then", được coi là bài hát cuối cùng của họ và có giọng hát của cố danh ca John Lennon được ngoại suy bằng AI từ một bản ghi âm cũ. Việc này khiến nhiều chuyên gia cho rằng AI có thể bị lạm dụng và gây ra những lo ngại về pháp lý hoặc đạo đức. Tuy nhiên, những quy định về AI mang tính sáng tạo mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tri-tue-nhan-tao-mo-ra-ky-nguyen-sang-tao-moi-trong-am-nhac-209465.htm