Tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Theo đó, các đoàn cán bộ huyện Mỹ Xuyên đã đến thăm, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ ở 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến, lãnh đạo huyện Mỹ Xuyên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình kinh tế, đời sống, đồng thời cảm ơn, ghi nhận những công lao, đóng góp của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cuộc chiến giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Đặng Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nguyện ở xã Thạnh Quới. Ảnh: THIỆN NHẬN

Qua đó, lãnh đạo địa phương mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động gia đình và người thân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Mỹ Xuyên sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đây là hoạt động thường niên của huyện Mỹ Xuyên, nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”.

HOÀNG LAN

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/huyen-my-xuyen/tri-an-cac-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-66604.html