Trên tay đồng hồ Rolex Datejust nữ giá 320 triệu đồng tại VN

Chiếc Rolex Datejust thuộc hãng đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, mang cảm hứng cổ điển, sang trọng. Được chế tác tinh xảo bằng vàng 18 karat, nạm 11 viên kim cương và có giá lên tới...320 triệu đồng.

Chiếc đồng hồ này thuộc một trong những dòng đồng hồ cao cấp của hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới, ra mắt lần đầu tiên trên thế giới năm 1945. Chiếc đồng hồ này không đơn thuần là một vật dụng mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, một kiệt tác đồ trang sức.

Chiếc đồng hồ Rolex DateJust R69173 Series này được thiết kế dành riêng cho nữ với phong cách tinh tế, sang trọng và quý phái. Sở hữu kiểu dáng nhỏ thon và nổi bật với viền vàng lạ mắt và thiết kế mềm mại, nổi bật sự tinh tế trên từng đường nét, chiếc đồng hồ độc đáo của hãng đồng hồ Thụy Sĩ này là niềm khao khát của nhiều người.

Chiếc Rolex Datejust này được chế tác tinh xảo bằng chất liệu thép cao cấp mạ vàng 18 carat tinh xảo trên toàn bộ các chi tiết từ mặt đồng hồ, viền, dây đeo, 3 kim chạy cơ học, nút lên giây… Để sở hữu chiếc đồng hồ cao cấp này, bạn phải bỏ ra 15.000 USD (tương đương 320.000.000 VNĐ).

Đặc biệt hơn nữa, tại mỗi nút giờ, hãng Rolex đều thiết kế một viên kim cương được chế tác tinh xảo đa mặt lấp lánh và đem lại vẻ quý phái đầy tinh tế cho người đeo. Các số chỉ giờ trên màn hình được thiết kế bằng chữ số La Mã. Biểu tượng vương miện của Rolex mạ vàng được đặt ở góc 12 giờ và ở phần chốt của dây đeo.

Để sở hữu chiếc đồng hồ cao cấp này, bạn phải bỏ ra 15.000 USD (tương đương 320.000.000 VNĐ).

Màn hình của chiếc đồng hồ đeo tay xa xỉ này được chế tác bằng những tinh thể sapphire trên bề mặt có tác dụng bảo vệ màn hình, chống trầy xước và vết vân tay. Với khả năng chống nước lên tới 100 mét, bạn hoàn toàn có thể đeo trên tay chiếc đồng hồ này khi đang lướt sóng hay bơi cùng bạn bè.

Thuộc vào bộ sưu tập đắt tiền Rolex Oyster, Rolex Datejust R69173 đi kèm với khả năng hiện thị ngày, khiến chiếc đồng hồ không chỉ là một chiếc đồng hồ đầy đủ tiện ích mà còn là một phụ kiện thời trang tôn lên sự sang trọng hiếm có.

Vì thiết kế cho nữ, Rolex Datejust R69173 được chế tác với kích thước mặt 26, kiểu máy cơ, với thiết kế tối giản, không tập trung vào quá nhiều chi tiết đem lại vẻ cổ điển sang trọng từ chất liệu chế tác đến kiểu dáng.

Độc đáo hơn nữa, đây là một trong những chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên có chức năng hiển thị ngày, tháng ngay trên mặt đồng hồ. Vị trí hiển thị ngày được đặt ở góc 3 giờ và trang bị một kính phóng đại để người dùng có thể dễ dàng quan sát. Và đây là một trong những chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên trên thế giới được kiểm nghiệm tính chính xác đến từng giây.

Chiếc đồng hồ cao cấp này cũng được trang bị hệ thống Twinlock đảm bảo khả năng chống nước hoàn hảo, không thấm nước ở độ sâu 100 mét (330 feet). Hệ thống bị mật này được nằm tại chiếc vương miện - biểu tượng cho hãng đồng hồ Rolex.

Rolex Datejust phiên bản dành cho nữ này là chiếc đồng hồ tự động. Do đây là một hãng đồng hồ sang trọng thuộc một trong những thương hiệu xa xỉ nhất thế giới và được làm từ những chất liệu cao cấp và đắt tiền, kiểu dáng cổ điển sang trọng hiếm có, Rolex Datejust được nhiều sao nữ trên thế giới ưa chuộng.

Chiếc đồng hồ cơ này gồm hơn 200 chi tiết nhỏ và được chế tác bởi những người thợ kim hoàn lành nghề, hàng trăm loại máy móc và robot. Đặc biệt, nhiều chi tiết của chiếc đồng hồ này vẫn được thợ kim hoàn làm thủ công để đạt chất lượng hoàn hảo nhất.

Tại mỗi nút giờ, hãng Rolex đều thiết kế một viên kim cương được chế tác tinh xảo đa mặt lấp lánh và đem lại vẻ quý phái đầy tinh tế cho người đeo.

Sau khi được chế tác hoàn chỉnh, chiếc đồng hồ này được thử nghiệm chất lượng bằng những chiếc máy kiểm tra chất lượng của đồng hồ trong vòng 36 giờ. Tất cả sản phẩm Rolex đều được kiểm định bởi COSC (Tổ chức chuyên chịu trách nhiệm kiểm nghiệm chất lượng đồng hồ Thụy Sĩ).

Bộ phận cấu thành của đồng hồ Rolex.

Có mặt trên thị trường vào năm 1945, đồng hồ Rolex Oyster Datejust có giờ tự động đầu tiên trở thành biểu tượng của giới thượng lưu. Hầu hết các sản phẩm của Rolex được làm bằng tay để đảm bảo việc kiểm soát chất lượng.

Rolex là hãng đồng hồ Thụy Sỹ cao cấp và rất xa xỉ. Đồng hồ Rolex thường được coi là biểu tượng của địa vị xã hội. Hai anh em người Anh Wilsdorf và Davis đã cho ra đời hãng đồng hồ này vào đầu thế 19 ở Thụy Sỹ. Wilsdorf đặt tên cho hãng là Rolex vì ông muốn tất cả mọi người trên thế giới có thể nhớ và đọc tên một cách dễ dàng.

Hồng Hạnh

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhonline.vn/tren-tay-dong-ho-rolex-datejust-nu-gia-320-trieu-dong-tai-vn-d24030.html