Trên những công trình trọng điểm, chương trình đột phá của tỉnh

Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm về giao thông, nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực với tư duy mới, tầm nhìn mới. Qua gần nửa nhiệm kỳ, việc triển khai, thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm có sự chuyển biến tích cực, tạo nền tảng đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông

Đại hội XI Đảng bộ tỉnh xác định Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh là 1 trong 3 chương trình đột phá mang ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế cần tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện.

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) - Đặng Hoàng Tuấn, thời gian qua, mặc dù còn gặp khó khăn, nhất là vướng mặt bằng nhưng với sự hỗ trợ, quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các địa phương,... những công trình trong chương trình đột phá, công trình trọng điểm của NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cơ bản đạt kế hoạch. Nhiều công trình, dự án (DA) được hình thành, từng bước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Đường tỉnh 823D đang trong quá trình thi công

Nằm trong chương trình này, có 8 công trình, gồm: Đường Lương Hòa - Bình Chánh; đường Hựu Thạnh - Tân Bửu; Đường tỉnh (ĐT) 826E (đoạn giao với ĐT826C đến cầu Cần Giuộc); đường kết nối đường dẫn vào cầu Rạch Dơi đến ĐT826E; trục động lực Đức Hòa; đường Tân Tập - Long Hậu (đoạn từ đường Vành đai 4 đến ĐT830); nâng cấp, mở rộng ĐT824 (đoạn ngã ba Tua Một đến cầu kênh Ranh); nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62 (TP.Tân An).

Bên cạnh đó, giai đoạn 2021-2025, ngành GTVT được giao nhiệm vụ triển khai 3 công trình trọng điểm: Đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây (đoạn còn lại); Quốc lộ 50B (giải phóng mặt bằng đoạn từ đầu tuyến đến sông Vàm Cỏ Đông, trước đây là ĐT827E); ĐT830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT830 (huyện Cần Đước)). Trong đó, đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây sau thời gian dài gặp khó, đến nay đã có mặt bằng thi công toàn tuyến. Ngành GTVT từng bước hoàn thành các gói thầu và công trình thuộc DA này, tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng đối với các gói thầu còn vướng. Ngành phối hợp UBND TP.Tân An đẩy nhanh tiến độ thi công công trình với quyết tâm thông xe đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây vào cuối năm 2023.

Còn ĐT830E đi qua địa bàn huyện Bến Lức và Cần Đước (sau này là đường Vành đai 4) chuẩn bị được khởi công. Đến nay, DA được các địa phương chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Bến Lức đạt trên 75%. DA có chiều dài trên 9,3km, điểm đầu tại nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương (xã An Thạnh, huyện Bến Lức), điểm cuối tại nút giao với ĐT830 thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước. Công trình có tổng mức đầu tư trên 3.600 tỉ đồng, trong đó, vốn đầu tư xây dựng trên 1.200 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng trên 2.400 tỉ đồng.

Thông tin từ Sở GTVT, cùng với hệ thống giao thông hiện hữu trong khu vực, tuyến đường này khi hoàn thành góp phần hoàn chỉnh, đồng bộ mạng lưới giao thông của tỉnh, phù hợp với định hướng quy hoạch đường Vành đai 4 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, sẽ tạo quỹ đất trống để chỉnh trang, mở rộng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, thu hút vốn và nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh và kết nối liên vùng, nhất là TP.HCM.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp là chương trình đột phá của NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình này nhằm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, thân thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến nay, toàn tỉnh có gần 52.000/60.000ha lúa ƯDCNC, đạt trên 86% so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Cây rau trên 1.800/2.000ha, đạt 92% kế hoạch; diện tích thanh long ƯDCNC trên 4.000/6.000ha, đạt gần 68% kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Cò (ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) chú trọng đến chất lượng sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi nhuận trên cùng một đơn vị diện tích. Ông Cò chia sẻ: “Gia đình tôi có 6ha lúa. Cánh đồng nằm trong mô hình 3 giảm, 3 tăng; 1 phải, 5 giảm của Hợp tác xã Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Cây Trôm (xã Hưng Điền A). Nhờ ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, năng suất lúa khá cao, lợi nhuận mang về hàng năm khoảng 70 triệu đồng”.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao (Trong ảnh: Đại biểu tìm hiểu mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau tại xã Phước Hậu)

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giuộc - Ngô Bảo Quốc, hàng năm, huyện sản xuất trên 1.700ha rau màu, cung cấp ra thị trường khoảng 140.000 tấn rau. Thực hiện chương trình đột phá của NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và chương trình đột phá của NQ Đại hội XII Đảng bộ huyện, ngành Nông nghiệp huyện tập trung nhiều giải pháp ƯDCNC trong trồng rau và nuôi tôm nước lợ; vận động nông dân tham gia thực hiện chương trình; hướng dẫn, chuyển giao khoa học, công nghệ; tập huấn; hỗ trợ vốn;... Nhờ đó, hiện tại, huyện có trên 1.000ha rau ƯDCNC.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền cho biết, việc thực hiện chương trình đột phá nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất yếu giúp sản xuất nông nghiệp phát triển vượt bậc, qua đó làm thay đổi “bức tranh” nông nghiệp. Trong thời gian thực hiện chương trình, nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về yêu cầu cần phải ứng dụng công nghệ tiến bộ vào sản xuất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản ngày càng rõ nét hơn và khẳng định tính đúng đắn của chương trình trong việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng, an toàn nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Huy động nguồn lực thực hiện công trình trọng điểm, chương trình đột phá

Năm 2023 là năm bản lề, tạo đà tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra; là năm tập trung bứt phá để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Vì vậy, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm là rất cấp thiết.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trên cơ sở dự báo thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy xác định phát huy tối đa nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực triển khai, thực hiện hiệu quả 3 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm của NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ.

Đường Vành đai TP.Tân An dự kiến thông xe vào cuối năm 2023

Đặc biệt, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng làm chuyển biến căn bản, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai, thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả; đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm của NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Đối với chương trình phát triển nông nghiệp ƯDCNC cần tiếp tục tuyên truyền, giúp nông dân từng bước chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn với nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung cho Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh gắn với đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với thực hiện hiệu quả chương trình. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư bằng việc tạo mọi điều kiện thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các hoạt động kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,... Huy động tối đa nguồn lực, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm, công trình trong chương trình đột phá.

Tin rằng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu quyết liệt, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tỉnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra./.

Thanh Nga

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tren-nhung-cong-trinh-trong-diem-chuong-trinh-dot-pha-cu-a-ti-nh-a149867.html