Trẻ con, người lớn đổ bệnh vì nắng 36 độ C ở TP.HCM

Các bệnh viện tại TP.HCM chật kín người đến khám bệnh, trên gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Ngoài trời, nhiệt độ có lúc lên đến 37 độ C.

TP.HCM đang bước vào chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo nhiệt độ cao nhất 36-37 độ C vào khoảng 12-16h mỗi ngày. Thời tiết thất thường kèm theo nắng nóng gay gắt khiến lượng người lớn tuổi, trẻ em đến khám ở các bệnh viện tăng cao.

Theo ghi nhận của Tri thức - Znews, từ 7h, có rất đông phụ huynh đưa con đến đăng ký khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Các dãy ghế quanh khoa Khám bệnh đều được lắp kín, có trẻ vì thức dậy quá sớm kèm theo mệt vì bị bệnh nên nằm ra ghế ngủ trong lúc đợi đến lượt.

Chị Hồng (ngụ TP Thủ Đức) ôm con trai 5 tuổi bước vội từ cổng vào khoa Khám bệnh, vì bé đang sốt cao. Dù bé đang sốt, nhưng trời quá nắng chị phải mang áo khoác và trùm kín cho con không bị rát. Đến khoa Khám bệnh, thấy lượng người chờ khám đông, sợ con sốt cao co giật, nên chị phải đưa bé sang khoa Cấp cứu vì tình trạng nặng.

Từ 6h, anh Thanh Tâm (quận 4) và con gái 4 tuổi đã có mặt tại bệnh viện để lấy số khám bệnh, đợi khoảng một giờ thì bé đến lượt khám. Anh Tâm cho hay bé đi học nhà trẻ, mấy ngày gần đây có biểu hiện ho, sốt và đau họng nên anh nghỉ làm một buổi đưa con đi khám. Tranh thủ lúc đợi kết quả xét nghiệm, anh cho bé ăn sáng với món yêu thích là cơm nắm.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Minh Lan Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 1, thời điểm này các bệnh nhi đến khám do nắng nóng tăng so với những ngày sau Tết khoảng 15%. Trung bình một ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 3.500 trẻ đến khám, ngày cao điểm con số này lên đến 4.200 trẻ.

Với 80 phòng khám và hơn 200 bác sĩ, nhân viên y tế làm việc hết công suất, nhưng lượng bệnh rất lớn nên người dân vẫn phải chờ đợi. Tất cả khu ngồi chờ của bệnh viện đều được bố trí mái che mát, quạt cây khắp nơi, tuy nhiên thời tiết quá oi bức khiến người dân mệt mỏi, uể oải.

Bé Hoàng, 6 tuổi, ngụ Bình Tân, được mẹ cho đi bơi để giải nhiệt mùa nắng nóng, khi về nhà thì vào ngay phòng đều hòa. Hai ngày sau em có hiểu hiện khó thở, phụ huynh đưa đến bệnh viện, vì bị hen suyễn bẩm sinh kèm triệu chứng khó thở nên trẻ được chỉ định xông khí dung. Bác sĩ Lan Phương cho biết hô hấp, sốt siêu vi, tiêu chảy là những bệnh lý thường gặp ở trẻ vào mùa nắng nóng. Do nhiệt độ tăng cao đột ngột, cơ thể trẻ nhạy cảm nên rất dễ bị bệnh.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), từ sáng sớm, nhiều người lớn tuổi đã có mặt tại đây, xếp hàng lấy số thứ tự khám bệnh. Các dãy ghế chờ từ khu xét nghiệm, khám tim mạch, khám nội, chẩn đoán hình ảnh... đều chật kín người ngồi.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trương Quang Anh Vũ, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất, trước khi vào khám, người dân được lấy máu để là những xét nghiệm ban đầu, sau đó, di chuyển về khu phòng khám nội, chờ kết quả và được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa. Nếu trong kết quả xét nghiệm có bất thường, người bệnh sẽ được chỉ định làm những xét nghiệm chuyên sâu.

Ông Thiều, 68 tuổi, ngụ Tân Bình, đến bệnh viện từ 5h để lấy số khám bệnh, sau khi làm xét nghiệm máu, ông phải ngồi đợi đến khoảng 9h mới đến lượt. Ông Thiều cho biết bình thường người đến khám không đông như vậy, nhưng những ngày gần đây thì đông hơn nên phải đi sớm để khám sớm và đỡ nắng. Người đàn ông không giấu được sự mệt mỏi vì thời tiết quá oi bức và phải chờ đợi.

Hầu hết người dân đến bệnh viện khám là người trung niên, lớn tuổi, có bệnh lý nền như tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường... trong mùa nắng bệnh của họ có những diễn tiến bệnh không thuận lợi. Vì vậy, bác sĩ Vũ khuyến cáo người lớn tuổi cần ăn uống đầy đủ chất, uống nhiều nước và hạn chế ra ngoài trong thời gian cao điểm nắng nóng để tránh bị đột quỵ.

An Khương - Nguyễn Thuận

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/tre-con-nguoi-lon-do-benh-vi-nang-36-do-c-o-tphcm-post1468511.html