Trao yêu thương từ mỗi chuyến đi

Hoạt động của tổ chức Hội Chữ thập đỏ và hội viên gắn liền với từng chuyến đi trợ giúp cộng đồng. Vì vậy, mỗi năm hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh thực hiện hàng trăm hành trình đưa tình yêu thương, sự quan tâm đến với cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực.

Người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn ở xã Long Hựu Tây (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) nhận quà do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai trao tặng. Ảnh:V.Truyên

Tháng 5 này, hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chuyến đi nhân đạo, không chỉ trợ giúp người dân trong tỉnh, mà còn ở nhiều địa phương trong cả nước gắn với chủ đề của Tháng Nhân đạo năm 2024: Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương.

Đến với người có hoàn cảnh khó khăn

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động nổ lò hơi làm 5 người bị thương, 6 người tử vong vào sáng 1-5 tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu), Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm, hỗ trợ đi lại, ăn uống cho thân nhân người bị nạn, giúp chi phí mai táng cho gia đình có người không may qua đời. Điều này thể hiện phương châm của tổ chức hội chữ thập đỏ tại Đồng Nai: Mỗi người dân, mỗi hoàn cảnh, mỗi vụ thiên tai, thảm họa xảy ra ở địa bàn đều có mặt sớm nhất, kịp thời nhất của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ.

Không chỉ kịp thời trợ giúp ngay khi người dân bất ngờ gặp chuyện không may mà định kỳ hàng tháng, các cấp hội chữ thập đỏ của Đồng Nai còn tổ chức những chuyến đi mang yêu thương đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Cụ thể, liên tiếp trong các ngày 2, 3 và 4-5, hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 250 người dân tại thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ).

Tiếp đó, từ thành phố Biên Hòa, đoàn đã khởi hành đưa 400 phần quà đến với bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật tại các xã: Tà Lài, Phú Lập, Phú Lộc (huyện Tân Phú). Mỗi phần quà người dân được nhận trị giá 500 ngàn đồng.

Bí thư Huyện ủy Tân Phú Trần Quang Tú cho hay, địa phương vẫn còn nhiều trường hợp cần giúp đỡ trong cuộc sống. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách, những hoạt động kết nối nguồn lực cộng đồng để chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn như cách Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện đang thực hiện rất đáng trân trọng.

Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai một số chương trình nhân đạo do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động trên địa bàn. Theo đó, với Chương trình Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật, tỉnh đã hỗ trợ hàng ngàn thùng sữa cho trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn. Với Chương trình An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn, hàng ngàn trẻ em, bà con sống dọc hai bờ sông Đồng Nai và trên các làng bè đã nhận được áo phao, quà, nguồn vốn và vật tư để tự tạo việc làm.

Trong Tháng Nhân đạo năm 2024, ngoài các hoạt động từ thiện - xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn thực hiện các đợt tiếp nhận hiến máu lưu động với mục tiêu tiếp nhận 4 ngàn đơn vị máu.

Không dừng lại ở những chuyến đi tại Đồng Nai, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các huyện, thành phố còn tích cực trợ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Như mới đây, khi người dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ và nhiều khu vực khác bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn, hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã vận động cá nhân, tổ chức đóng góp kinh phí mua nước sạch, quà. Sau đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các huyện đã tổ chức nhiều đoàn từ thiện đến trao tận tay bà con ở các tỉnh: Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Bình Thuận…

Cùng với đó, hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã tặng 500 phần quà cho bà con huyện Cần Đước (tỉnh Long An). Mỗi phần quà trị giá 350 ngàn đồng là những nhu yếu phẩm.

Bà Nguyễn Thị Hồng (72 tuổi, ngụ xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước) cho biết, bà rất vui khi trong thời điểm mọi người ở xã thiếu nước sinh hoạt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã đến giúp đỡ.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước Nguyễn Tuấn Thanh cho hay, những tháng qua, người dân các xã trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do hạn hán và xâm nhập mặn. Mặc dù chính quyền và người dân địa phương đã có nhiều nỗ lực vượt khó song sinh hoạt vẫn bị đảo lộn do thiếu nước sạch. Vì vậy, việc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đến thăm, chia sẻ nước sạch với bà con ngay thời điểm khó khăn rất đáng trân trọng.

Kết nối nguồn lực cộng đồng

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai luôn nằm trong nhóm 5 hội chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố có tổng giá trị hoạt động nhân đạo trị giá từ 200 tỷ đồng trở lên. Trong đó, Tháng Nhân đạo là một trong 2 đợt cao điểm về hoạt động an sinh xã hội được Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện (tiếp sau đợt Tết Nguyên đán).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh (giữa) cùng đoàn công tác tặng quà các em thiếu nhi, người cao tuổi, người lao động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Ảnh: Sông Thao

Cụ thể, Tháng Nhân đạo sẽ được triển khai đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh với cao điểm từ ngày 8 đến 19-5. Trong thời gian này, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh phấn đấu trợ giúp trên 30 ngàn địa chỉ nhân đạo thông qua nhiều hoạt động cụ thể như: xây dựng Mái ấm nhân đạo và trợ giúp vốn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp hàng tháng, hàng quý cho các địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ bệnh nhân nghèo thông qua giúp chi phí điều trị bệnh, nấu và tặng suất ăn miễn phí; khám bệnh và phát thuốc miễn phí kết hợp tặng quà cho gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật…

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện cho biết, Tháng Nhân đạo năm nay, hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đặt mục tiêu tổng giá trị trợ giúp người dân đạt trên 10 tỷ đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ phấn đấu thực hiện trên 2 tỷ đồng. Để có thêm nguồn lực cho các hoạt động trong Tháng Nhân đạo năm 2024, Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong sẽ nhận được sự quan tâm, chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Bà Lê Thị Thanh Mai (ngụ huyện Long Thành) chia sẻ, nhiều đợt trong năm, gia đình bà cố gắng ủng hộ từ 10-20 triệu đồng để Hội Chữ thập đỏ huyện, tỉnh có thêm nguồn lực giúp người khó khăn. Tuy con số đóng góp của cá nhân không nhiều nhưng “đông tay thì vỗ nên kêu”, nếu mỗi người góp một phần sẽ tạo nguồn lực lớn để thực hiện hoạt động nhân đạo.

Các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân, gia đình, khu dân cư để có thêm nguồn lực cho hoạt động nhân đạo, đồng thời cam kết sẽ sử dụng nguồn lực đúng mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng.

Phấn đấu trợ giúp 30 ngàn trường hợp trong Tháng Nhân đạo năm 2024

Đồng Nai hiện còn 12,8 ngàn hộ nghèo, cận nghèo, trên 40 ngàn người khuyết tật, hơn 8 ngàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin cùng rất nhiều hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Do vậy, hội chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh đã đặt ra mục tiêu trong tháng 5 sẽ trợ giúp cho 30 ngàn trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đây là thông tin được nêu tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương, diễn ra ngày 8-5.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện, trong tháng 5, các cấp hội sẽ tiến hành xây dựng Mái ấm nhân đạo và giúp vốn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp hàng tháng, hàng quý cho các địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ bệnh nhân nghèo thông qua giúp chi phí điều trị bệnh, nấu và tặng suất ăn miễn phí; khám bệnh và phát thuốc miễn phí kết hợp tặng quà cho gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật…

Dự kiến tổng số tiền để thực hiện các hoạt động trên trong tháng 5 là hơn 10 tỷ đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ phấn đấu thực hiện trên 2 tỷ đồng. Để có thêm nguồn lực cho các hoạt động trong Tháng Nhân đạo năm 2024, Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm, chung tay đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Tại lễ phát động, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trao tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật và 30 suất học bổng cho học sinh vượt khó.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202405/trao-yeu-thuong-tu-moi-chuyen-di-bd465d1/