Trao tặng 600 phần quà cho công nhân đón Tết

Ngày 14/1, chương trình 'Tết sẻ chia – Năm Rồng khởi sắc' do Bia Saigon phối hợp cùng T.Ư Đoàn tổ chức tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) trao 600 phần quà cho công nhân đón Tết. Đây là một trong những địa điểm có số lượng quà nhiều nhất trong chương trình.

Hà Nội là một trong số 25 tỉnh, thành mà chương trình “Tết sẻ chia – Năm Rồng khởi sắc” được triển khai, trao tổng cộng hơn 10.400 phần quà Tết. Chương trình hướng đến công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm do dịch COVID-19, cùng với ngư dân các vùng biển gặp khó khăn...Bên cạnh đó, chương trình cũng dành những phần quà tri ân đến lực lượng bộ đội biên phòng đang ngày đêm bảo vệ lãnh thổ chủ quyền Tổ quốc.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn trao quà Tết cho các công nhân tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 600 phần quà Tết trị giá 700.000 đồng/phần quà, bao gồm bao lì xì 300 nghìn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết tới các công nhân lao động tại Hà Nội.

Những món quà Tết ý nghĩa được trao tận tay cho công nhân

Trong khuôn khổ chương trình, Ngày hội “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" diễn ra các khu vực cho công nhân và người dân trải nghiệm, tham gia các hoạt động vui chơi đón xuân Giáp Thìn, như: chụp ảnh check-in; tham gia hái lộc; hoạt động thử nghiệm trò chơi thực tế ảo tăng cường (AR Game) để người chơi săn rồng, đón lộc; trò chơi tương tác cộng đồng, thể hiện tinh thần gắn kết ngày Tết, cùng nhau vượt qua thử thách của năm cũ, hướng đến năm mới khởi sắc…,

Bà Trần Kim Nga - Thành viên HĐQT Sabeco cho biết, "Tết sẻ chia - Năm Rồng khởi sắc” là nỗ lực tiếp nối những chương trình Tết ý nghĩa mà Bia Saigon thực hiện hằng năm, để cùng lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt ngày Tết. Đó là tinh thần sẻ chia, đoàn kết, cùng nhau bước qua những khó khăn của năm cũ và hướng đến một năm mới hanh thông, thuận lợi.

Là một trong những cá nhân nhận được phần quà từ chương trình, anh Nguyễn Văn Quân (SN 1992), công nhân tại khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất xúc động và vui mừng, rất cảm ơn sự quan tâm của Sabeco và Trung ương Đoàn đã chăm lo cho công nhân lao động có cái Tết ấm áp. Tôi sẽ dùng số tiền lì xì của chương trình để mua quần, áo cho con mặc trong ngày Tết”.

Đón nhận món quà Tết từ chương trình, chị Dương Thu Hương (SN 1991), hiện làm việc tại khu công nghiệp Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) cũng xúc động chia sẻ, món quà không chỉ đơn thuần là vật phẩm, mà bản thân chị thấy thật ấm áp khi nhận được tình cảm yêu thương, sẻ chia từ Ban tổ chức dành cho đối tượng công nhân còn nhiều khó khăn như chị.

“Tôi tin rằng, dù cuộc sống có thử thách đến mấy, sự ấm áp và tình thương luôn hiện diện xung quanh. Món quà Tết này sẽ là nguồn động lực để tôi tiếp tục bước tiếp trên hành trình của mình với lòng đầy hy vọng và quyết tâm”, chị Hương nói.

Công nhân tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trao-tang-600-phan-qua-cho-cong-nhan-don-tet-post1604333.tpo