Trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Ngoại giao

Chiều ngày 16/10, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho bà Nguyễn Minh Hằng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho bà Nguyễn Minh Hằng.

Tại Quyết định 1176/QĐ-TTg ngày 12/10/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng tân Thứ trưởng Ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh đây là sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao đối với đồng chí Nguyễn Minh Hằng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao đang tích cực triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIII, theo đó toàn Ngành tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, biến động khó lường, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến ngành Ngoại giao, trong đó có việc tạo điều kiện trong công tác cán bộ. Nhân dịp này, Bộ trưởng đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan liên quan đã hỗ trợ, giúp đỡ Bộ trong công tác cán bộ.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng tân Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Bộ trưởng cho rằng, đồng chí Nguyễn Minh Hằng đã nỗ lực cố gắng phấn đấu trong suốt quá trình công tác, có kinh nghiệm công tác, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao đa phương, ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, được các cán bộ trong Bộ tín nhiệm, tin tưởng.

Trong bối cảnh ngành Ngoại giao đang bước vào xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại và trong sạch-vững mạnh, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn, tân Thứ trưởng Ngoại giao tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy năng lực, cùng với tập thể Lãnh đạo Bộ đoàn kết, phối hợp tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước giao cho ngành Ngoại giao, hướng tới xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Tân Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao đã giao cho trọng trách mới; cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng của tập thể Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng và các cán bộ trong Bộ.

Ôn lại quá trình công tác thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy hết năng lực để làm tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại.

Tham dự buổi lễ trao quyết định về phía khách mời có: đồng chí Đào Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1A, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, Bộ Nội vụ; đồng chí Vũ Hải Đăng, đại diện Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương.

Về phía Bộ Ngoại giao có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và thủ trưởng các đơn vị trong Bộ.

Các đại biểu cùng tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Tiểu sử Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/trao-quyet-dinh-cua-thu-tuong-bo-nhiem-tan-thu-truong-ngoai-giao-182372.html