Trào lưu đánh rơi điện thoại khi chụp ảnh tự sướng

Trào lưu đánh rơi điện thoại khi chụp ảnh “tự sướng” đang thu hút sự quan tâm của rất đông cư dân mạng.

Trào lưu đánh rơi điện thoại khi chụp ảnh tự sướng được khởi xướng bởi kỹ sư Seth Schneider (ảnh) đến từ trường Đại học bang North Carolina, Mỹ.

Những bức ảnh như thế này được chụp bằng cách mọi người bấm vào nút chụp ảnh trên điện thoại của họ, rồi để nó rơi tự do.

Trong khi chiếc điện thoại rơi tự do, mọi người vỗ hay tay vào nhau để có được bức ảnh “tự sướng” theo phong cách mới lạ.

Bức ảnh đầu tiên theo phong cách này đã thu thút được 170.000 lượt chia sẻ và 430.000 lượt thích trên mạng Twitter.

Nhiều thành viên trên mạng Twitter cũng trải nghiệm phong cách “tự sướng” này và chia sẻ trên mạng.

Các cư dân mạng rất hào hứng với trào lưu mới do kỹ sư Seth Schneider khởi xướng.

Một số người cẩn thận đặt phía dưới để tránh chiếc điện thoại của họ bị hỏng khi rơi.

Hiện chưa rõ có người nào bị hỏng “dế yêu” khi trải nghiệm trào lưu này hay chưa.

Anh chàng này thậm chí thử “tự sướng” theo phong cách mới ngay tại nhà vệ sinh công cộng.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/trao-luu-danh-roi-dien-thoai-khi-chup-anh-tu-suong-766499.html