Trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Sơn Động, Lục Ngạn

Sáng 13/3, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đã đến trao kinh phí hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Sơn Động và Lục Ngạn.

Cùng đi có đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo Công ty cổ phần Fuji Bắc Giang (đơn vị tài trợ).

Lãnh đạo Công ty cổ phần Fuji Bắc Giang trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Sơn Động.

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Sơn Động, giai đoạn 2021-2023, địa phương đã tổ chức hỗ trợ xây mới, sửa chữa 532 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng trị giá hỗ trợ hơn 19,3 tỷ đồng. Hiện toàn huyện còn 6.428 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó có 660 hộ cần hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. Tuy nhiên, qua rà soát chỉ có 273 hộ đủ điều kiện thực hiện hỗ trợ gồm 221 nhà xây mới và 52 nhà sửa chữa.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng và đoàn công tác trao tiền hỗ trợ hộ ông Lương Văn Kiền, tổ dân phố Hạ 1, thị trấn An Châu (Sơn Động) xây dựng nhà ở.

Năm 2024, địa phương quyết tâm xóa xong 100% nhà tạm, nhà dột nát (đủ điều kiện hỗ trợ) bằng nguồn xã hội hóa. Trong đó, cấp tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí, cấp huyện hỗ trợ 40% và cấp xã tự chủ động 10% kinh phí; phấn đấu hết quý III cơ bản khởi công xong các công trình; hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 11 năm nay.

Tại huyện Lục Ngạn, qua rà soát có 242 hộ có nhà tạm, dột nát, trong đó 133 hộ đủ điều kiện sẽ được triển khai hỗ trợ để khởi công ngay trong tháng 4 tới. Một số hộ cần hỗ trợ nhưng chưa có đất thổ cư, phải hoàn thiện các thủ tục về pháp lý liên quan. Tổng nhu cầu huy động để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo là hơn 10 tỷ đồng được bố trí từ nguồn Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vận động tài trợ…

Lãnh đạo Công ty cổ phần Fuji Bắc Giang trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Lục Ngạn.

Phát biểu tại các nơi đến trao kinh phí hỗ trợ, đồng chí Lê Thị Thu Hồng cho biết, đến nay tỉnh và hầu hết các địa phương trên địa bàn đã tổ chức lễ phát động ủng hộ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ khó khăn với thông điệp: “Triệu tấm lòng yêu thương, xây nghìn căn nhà Đại đoàn kết”. Đồng chí biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể huyện Sơn Động, Lục Ngạn trong triển khai công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lực lượng Công an huyện Sơn Động và đoàn viên, thanh niên thị trấn An Châu (Sơn Động) hỗ trợ gia đình ông Lương Văn Kiền, tổ dân phố Hạ 1 tháo dỡ công trình cũ để xây mới nhà ở.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới các địa phương cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Quan tâm thực hiện tốt vấn đề "3 an" (an ninh, an sinh, an toàn), sáng tạo, linh hoạt trong việc kêu gọi các nguồn hỗ trợ, đồng thời chú ý bảo đảm tính minh bạch, khách quan, công bằng, phù hợp với từng đối tượng trong quá trình thực hiện. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt quá thẩm quyền, các huyện báo cáo với tỉnh để tập trung tháo gỡ.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng cảm ơn Công ty cổ phần Fuji Bắc Giang thời gian qua đã đồng hành và có nhiều hoạt động ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty cổ phần Fuji Bắc Giang đã trao 750 triệu đồng cho huyện Sơn Động và 1 tỷ đồng cho huyện Lục Ngạn để hỗ trợ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời hỗ trợ trực tiếp 50 triệu đồng cho hộ ông Lương Văn Kiền, tổ dân phố Hạ 1, thị trấn An Châu (Sơn Động) xây dựng nhà ở.

Tin, ảnh: Nguyễn Hưởng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/trao-kinh-phi-ho-tro-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-tai-huyen-son-dong-luc-ngan.bbg