Trao học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 19-11, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Đác Lắc, Đác Nông và Báo Tiền Phong tổ chức trao học bổng “Đọt chuối non” cho học sinh nghèo vượt khó vùng Tây Nguyên.

Đợt này có 97 em học sinh thuộc hai tỉnh Đác Lắc và Đác Nông là những tấm gương hiếu học, hiếu thảo, vượt qua hoàn cảnh khó khăn như: mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo, khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống được nhận học bổng. Mỗi suất học bổng trị giá hai triệu đồng, tổng số tiền trao học bổng gần 200 triệu đồng.

PV

Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non

Ngày 19-11 UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định phân bổ hơn 11,2 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non. Theo đó, trẻ mầm non từ ba đến năm tuổi trong năm học 2016 - 2017 được hỗ trợ ăn trưa với mức 120 nghìn đồng/cháu/tháng. Trong đó, huyện miền núi Hướng Hóa được phân bổ nhiều nhất hơn 5,1 tỷ đồng; tiếp đến là huyện Đa Krông hơn 3,2 tỷ đồng...

Việc phân bổ kịp thời tiền ăn trưa cho trẻ mầm non góp phần quan trọng bảo đảm phần lớn trẻ em năm tuổi được đến lớp, được chăm sóc, giáo dục hai buổi/ngày, chuẩn bị tốt về mọi mặt để trẻ vào lớp một.

PV

Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình tiếp nhận chín gói kỹ thuật nhi khoa

Ngày 19-11, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và Sở Y tế tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh và hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn giữa Bệnh viện Nhi T.Ư và Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình. Với vai trò là bệnh viện hạt nhân, giai đoạn 2013- 2016, Bệnh viện Nhi T.Ư đã chuyển giao cho Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình chín gói kỹ thuật chuyên ngành nhi khoa. Các chuyên ngành được chuyển giao gồm: Cấp cứu, hồi sức nhi; hồi sức sơ sinh; ngoại nhi, chấn thương chỉnh hình; nội nhi tổng quát; chẩn đoán hình ảnh; giải phẫu bệnh; xét nghiệm huyết học; xét nghiệm vi sinh; xét nghiệm sinh hóa. Ngoài ra, nhiều lớp tập huấn đã được tổ chức với các chuyên đề như: nhi cơ bản; truyền nhiễm; sốc nhiễm khuẩn; sốc phản vệ; sốt xuất huyết; tim mạch.

Nhờ giúp đỡ và chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Nhi T.Ư, đến nay Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình có thể thực hiện độc lập nhiều kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm tỷ lệ bệnh nhi chuyển lên tuyến trên. Từ chỗ chỉ thực hiện được các kỹ thuật nhi khoa cơ bản, đến nay bệnh viện đã thực hiện được 60% tổng số kỹ thuật theo phân tuyến điều trị, trong đó có nhiều kỹ thuật mới, hiện đại.

PV

Bế mạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ III

Chiều 19-11, tại Hà Nội, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ III-2016 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức đã bế mạc. 16 tác phẩm sân khấu ở các thể loại kịch, rối, xiếc đã ra mắt khán giả thủ đô. Ban tổ chức trao ba Huy chương vàng cho các vở diễn: Chim Hải âu (Nhật Bản), Ramayana (Trung Quốc), Dưới cát là nước (Nhà hát Kịch Quân đội, Việt Nam). Bên cạnh đó, 29 diễn viên xuất sắc tham dự Liên hoan được nhận Huy chương vàng cá nhân.

PV

Trao giải Cuộc thi Ảnh di sản Việt Nam 2016

Tại TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Vietnam Heritage (Hội Di sản văn hóa Việt Nam) vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi Ảnh di sản Việt Nam 2016. Ở chủ đề “Những dòng sông Việt Nam”, giải nhất ảnh đơn thuộc về tác phẩm “Phố bên sông” (Thái Quán Chúng); giải nhất ảnh bộ thuộc về tác phẩm “Sông Nho Quế” (Trần Bình An). Còn với chủ đề “Ảnh di sản Việt Nam”, giải nhất ảnh đơn cho tác phẩm “Rớ sớm” (Lê Minh Quốc); giải nhất ảnh bộ cho tác phẩm “Đường sắt Việt Nam” (Lê Đức Thành). Cuộc thi năm nay thu hút 507 tác giả (trong đó có 14 tác giả nước ngoài) tham dự với 5.446 tác phẩm.

PV

Triển lãm tranh, ảnh “Nét đẹp đời thường”

Là chủ đề cuộc thi và triển lãm tranh, ảnh dành cho học sinh, sinh viên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội). Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử có văn hóa trong cộng đồng, trong thế hệ trẻ, góp phần để những điều tốt đẹp lan tỏa trong cuộc sống. Cuộc thi đã nhận được 1.147 tác phẩm dự thi của 550 thí sinh là học sinh, sinh viên thuộc 102 trường chuyên ngành trực thuộc Bộ. Ban tổ chức đã chọn 212 tác phẩm để trưng bày. Triển lãm là dịp để các em học sinh, sinh viên trau dồi, giao lưu, học hỏi thêm kinh nghiệm sáng tác nghệ thuật.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31321702-trao-hoc-bong-tang-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan.html