Trao học bổng của Hội VNED cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn

Sáng 07/01/2024, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với để tổ chức chương trình trao học bổng của Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin tại Pháp (Hội VNED) cho 16 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đồng chí Nguyễn Tiến Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội; đại diện đơn vị tài trợ - Hội VNED có ông Vũ Đình Huyên và ông Lưu Viết Kiên. Đặc biệt sự có mặt của 16 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn đến từ 10 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã cảm ơn sự ủng hộ nhân văn của Hội VNED; đồng thời động viên, khích lệ tinh thần các em tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện để trở thành công dân có ích.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát biểu tại chương trình

Các em được nhận học bổng đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có em mồ côi hoặc bản thân bị khiếm khuyết,... nhưng luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, bệnh tật để học tốt. Điển hình là em Kiều Hà Linh, sinh năm 2010, trú tại xã Đại Đồng, Thạch Thất; Nguyễn Thị An Hiền, sinh năm 2013, trú tại xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì; Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 2007, trú tại phường Đồng Mai, Hà Đông;...

Đồng chí Nguyễn Tiến Trung - PGĐ Trung tâm CTXH và Quỹ BTTE Hà Nội và đại diện Hội VNED trao học bổng và quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã trao 16 suất học bổng của Hội VNED cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn với mức 3.250.000đồng/suất cùng 16 phần quà của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế NCT3, mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Tổng kinh phí trao học bổng và quà là 61.600.000 đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền - PGĐ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và đại diện Hội VNED trao học bổng và quà cho các em

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, nghĩa cử cao đẹp của Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin tại Pháp và Công ty CP đầu tư quốc tế NCT3.

Mong rằng trong thời gian tới các tổ chức và các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm trong các hoạt động hỗ trợ để có thêm nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.

Thanh Thảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc/trao-hoc-bong-cua-hoi-vned-cho-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-hoan-canh-kho-khan-d203140.html