Trao giải báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình năm 2023

Chiều nay, 13/10, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức lễ tổng kết, trao giải báo chí tuyên truyền về ATGT tỉnh Quảng Bình năm 2023. Tham dự có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các tác giải đoạt giải.* Một số hình ảnh tại lễ trao giải:

Sau 5 tháng phát động, đến ngày 4/8, Ban Tổ chức đã nhận được 31 tác phẩm dự thi, gồm 37 bài, phóng sự (có 4 tác phẩm gồm loạt bài 2-3 kỳ). Các tác phẩm tham dự giải thuộc 3 loại hình báo in, báo điện tử và báo hình. Trong đó, báo in có 13 tác phẩm, báo điện tử 14 tác phẩm và báo hình 4 tác phẩm. Các tác giả, nhóm tác giả dự thi hầu hết là các nhà báo, cây viết chuyên nghiệp, đang làm việc tại các cơ quan báo chí cấp tỉnh, cấp huyện và 6 tác giả là phóng viên các báo Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu tại lễ trao giải.

Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm và trách nhiệm, Ban Giám khảo đã lựa chọn 15 tác phẩm (gồm 8 tác phẩm thể loại báo in, 3 tác phẩm báo hình và 4 tác phẩm báo điện tử) để trao giải.

Nhìn chung, các tác phẩm tham gia giải lần này cơ bản bám sát chủ đề về công tác bảo đảm trật tự ATGT; chất lượng khá đồng đều, nội dung phong phú, phản ánh đa dạng, sinh động, khách quan các mặt của công tác bảo đảm trật tự ATGT, thu hút được sự quan tâm của người đọc, người nghe, người xem.

Các đại biểu dự lễ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố và trao 2 giải B, 3 giải C, 10 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã trao 1 giải tập thể cho Báo Quảng Bình là đơn vị có số lượng tác phẩm tham gia dự thi nhiều nhất.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng nhấn mạnh, sự quan tâm của báo chí đối với công tác thông tin tuyên truyền về bảo đảm trật tự ATGT cũng như ý thức phát hiện, tìm tòi và có trách nhiệm cao của các tác giả tham gia giải lần này đã góp phần truyên truyền, chuyển tải những thông điệp quý báu về ATGT đến mọi tầng lớp nhân dân; nhắc nhở mọi người luôn ý thức, chủ động trong mọi hành động khi tham gia giao thông.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng trao giải tập thể cho Báo Quảng Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, Ban ATGT các cấp, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục có những hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, cổ động mọi người hưởng ứng, tham gia các cuộc thi báo chí hàng năm viết về bảo đảm trật tự ATGT; phòng, chống tác hại của rượu, bia... Đồng thời, Ban ATGT tỉnh chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, trong hệ thống trường học; tổ chức các cuộc thi, giải báo chí giúp thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tốt, nếp sống đẹp trong cộng đồng khi tham gia giao thông.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống báo chí, truyền thông. Vì vậy, đồng chí mong muốn các phóng viên, nhà báo tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về ATGT, nhất là ATGT đường thủy; phòng, chống đuối nước mùa hè. Vì giao thông đường thủy trong thời gian gần đây diễn biến phức tạp và trở thành mối lo lắng, quan tâm của toàn xã hội khi trên địa bàn tỉnh số người chết, bị thương do tai nạn giao thông đường thủy vẫn còn xảy ra. Đây là một trong những thách thức, nguy cơ, đòi hỏi các cấp, các ngành cùng các cơ quan báo chí phải vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, cụ thể, đồng bộ và thiết thực hơn nữa để ngăn chặn tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông đường thủy nói riêng trên địa bàn Quảng Bình.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và Sở Thông tin-Truyền thông trao giải B cho các tác giả.

Các tác giải đoạt Giải C.

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả.

Quang cảnh lễ trao giải.

* Giải Nhì (2 giải):

1. Nguyễn Phúc, phóng viên Báo Thanh niên thường trú tại Quảng Bình (tác phẩm 3 kỳ): Quảng Bình, “kỳ tích” 13 năm giảm sâu tai nạn giao thông.

2. Nhóm tác giả: Diệu Minh, Cẩm Vy, Thái Phương, Xuân Hùng, Vi Lan, Thảo Sang, Thanh Sơn, Tư Chung, Linh Trang, Ngọc Trang, Phú Sơn, Viết Phương, Tiến Hoàng, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Binh với tác phẩm: Chương trình Sau giờ tan ca.

* Giải Ba (3 giải):

1. Nhóm tác giả: Bùi Thành, Thanh Long, Văn Minh, Xuân Phú, phóng viên Báo Quảng Bình với tác phẩm: Học sinh điều khiển xe mô tô đến trường: Đừng nghĩ là chuyện nhỏ.

2. Nhóm tác giả: Bảo Nhi, Khánh Linh, Thanh Hải, Lệ Hằng, phóng viên Đà Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình với tác phẩm: Xử lý dịch vụ mô tô nước hoạt động không đúng quy định.

3. Trần Phong, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận (tác phẩm 2 kỳ): Kiềm chế tai nạn giao thông đường sắt ở Quảng Bình.

* Giải Khuyến khích (10 giải):

1. Đào Thị Vân, phóng viên Báo Quảng Bình (tác phẩm 2 kỳ): Kiểm tra sức khỏe cho lái xe vận tải.

2. Nguyễn Thị Ngọc Mai, phóng viên Báo Quảng Bình với tác phẩm: Thú “độ xe”: Hiểm nguy rình rập.

3. Mai Nữ Mỹ Nhân, phóng viên Báo Quảng Bình với tác phẩm: Bảo đảm ATGT thi công đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

4. Đoàn Thị Nguyệt, phóng viên Báo Quảng Bình với tác phẩm: Mô tô nước hoạt động không phép: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

5. Trịnh Thị Lan Chi, phóng viên Báo Quảng Bình với tác phẩm: Quảng Ninh: “Nóng” tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông.

6. Trương Văn Minh, phóng viên Báo Quảng Bình với tác phẩm: Xử lý nghiêm việc thả rông trâu, bò.

7. Nhóm tác giả: Lê Mai, Thanh Sơn, Ngọc Khánh, phóng viên Đài Phát Thanh-Truyền hình Quảng Bình với tác phẩm: Hãy hành động vì những người đang sống!

8. Nhóm tác giả: Nguyễn Linh Giang, Hoàng Lê Ngọc, phóng viên Tạp chí điện tử Bạn đường (tác phẩm 3 kỳ): Điểm nhấn công nghệ trong hoạt động giao thông vận tải.

9. Bùi Đức Thành, phóng viên Báo Quảng Bình với tác phẩm: Nhà xe “bỏ” khách đón Tết giữa đường.

10. Trần Bé Anh, phóng viên Báo điện tử Dân Việt với tác phẩm: “Xử lý xe quá tải tại Quảng Bình: Tài xế dùng chiêu tấp xe vào đường “xương cá”, báo tin nóng để né CSGT”.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202310/trao-giai-bao-chi-tuyen-truyen-ve-an-toan-giao-thong-tinh-quang-binh-nam-2023-2212958/