Trao danh hiệu Giáo sư Danh dự cho các giáo sư Đại học Okayama

H.Lan

(Cadn.com.vn) - TT-HUÊ- Ngày 9-9, Đại học Huế tổ chức lễ trao danh hiệu Giáo sư (GS) Danh dự cho GS Morita Kiyoshi và Kim Doo Chul đến từ trường Đại học Okayama- Nhật Bản. GS Kiyoshi (67 tuổi) hiện là Giám đốc ĐH Okayama, thành tích nổi bật nhất của GS với Đại học Huế là về lĩnh vực đào tạo. Trong đó, chương trình đào tạo liên kết cao học quốc tế về “sự bền vững hệ thống nông thôn và môi trường” được triển khai từ năm 2007, đến nay đã có 9 khóa được tổ chức thành công, với 72 học viên theo học, trong đó có 56 học viên đã ra trường. ĐH Okayama đã cấp học bổng cho tất cả các học viên này.

Ngoài ra, GS Kiyoshi còn hỗ trợ cho ĐH Huế trên các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là nghiên cứu khoa học. Đối với GS Kim Doo Chul (52 tuổi) đã có những đóng góp xuất sắc trong việc tham gia điều phối chương trình cao học quốc tế Okayama-Huế, trực tiếp hướng dẫn cho các thạc sỹ, tiến sỹ của Việt Nam tham gia chương trình này. Bên cạnh đó, GS Kim Doo Chul đã có hàng loạt công trình nghiên cứu có giá trị trong suốt 10 năm qua ở Việt Nam về quản lý tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên rừng, đầm phá, phát huy giá trị văn hóa, du lịch tại địa phương... Nhân dịp này, ĐH Okayama cũng trân trọng trao danh hiệu Tiến sỹ Danh dự cho PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_154365_trao-danh-hie-u-gia-o-su-danh-du-cho-ca-c-gia-o-su.aspx