Trao cơ hội cho hộ mới thoát nghèo

Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tuy không còn thuộc xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển nhưng địa phương này vẫn nỗ lực mở rộng các nguồn vận động nhằm tạo công ăn việc làm, giúp những hộ mới thoát nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trước đây, gia đình bà Võ Thị Hạnh ở ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận thuộc diện hộ đồng bào dân tộc Khmer khó khăn của xã. Nhận thấy sự quyết tâm phấn đấu của gia đình bà nên chính quyền địa phương đã vận động mạnh thường quân ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng căn nhà trị giá 50 triệu đồng, phương tiện buôn bán và 11 triệu đồng tiền mặt để gia đình bà làm vốn, đủ điều kiện thoát nghèo vào năm 2023.

“Trước kia chồng tôi đi bạn cho ghe biển cũng có chút ít thu nhập, nhưng chẳng may hơn 1 năm trước phát bệnh, gia đình 5 nhân khẩu chỉ biết trông chờ vào tiền làm thuê của tôi nên cuộc sống rất bấp bênh. Nhờ chính quyền xem xét, năm vừa rồi tôi được hỗ trợ 50 triệu đồng cất căn nhà, rồi thêm chiếc xe nước mía có đồng ra đồng vô, nên tôi quyết tâm xin thoát nghèo để nhường phần giúp đỡ cho người khác”, bà Hạnh chia sẻ.

Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và mạnh thường quân, gia đình bà Hạnh có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Công việc hiện tại của bà Hạnh là bán nước mía, bắp luộc, sinh tố… ở bến phà, thu nhập mỗi ngày trên 200 ngàn đồng. Nhờ buôn bán thuận lợi, cuộc sống ổn định nên con lớn của bà tiếp tục theo học lớp 12, còn 3 đứa con còn lại phụ giúp bà buôn bán hàng ngày.

Gia đình ông Hồ Văn Minh (72 tuổi) ở ấp Thuận Hòa cũng thuộc diện hoàn cảnh khó khăn của xã nhiều năm qua. Gia đình ông Minh có 5 người con nhưng mỗi người đều ra ở riêng và có hoàn cảnh khó khăn do không nghề nghiệp ổn định và không đất sản xuất. Căn nhà cất bằng cây lá tạm bợ nay cũng xuống cấp không có khả năng sửa chữa.

Ông Minh tâm sự: “Nhà đông con nhưng đứa nào cũng khó khăn nên không giúp đỡ gì cho vợ chồng tôi. Hiện tại, vợ chồng tôi sống cùng con gái mà nó bị bệnh chậm phát triển. Vợ tôi cũng mắc bệnh tiểu đường, mọi chi phí thuốc điều trị và sinh hoạt đều dựa vào tiền bán vé số của tôi”.

Dự án đa dạng hóa sinh kế giúp gia đình ông Minh phát triển chăn nuôi, tăng thêm thu nhập.

Năm vừa qua, gia đình ông được hỗ trợ 5 con heo và thức ăn chăn nuôi từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với số tiền hơn 29 triệu đồng. Ông Minh đã xuất bán và tiếp tục tái đàn trong năm nay. Thấy được sự nỗ lực, quyết tâm của gia đình, chính quyền địa phương tiếp tục xét hỗ trợ gia đình ông Minh căn nhà mới trong năm 2024 để gia đình đủ điều kiện thoát nghèo bền vững.

“Nhờ chăn nuôi hiệu quả, tôi mới có tiền chạy chữa thuốc thang cho vợ, con. Mới vừa rồi tôi xuất bán heo được hơn 20 triệu, giờ tôi tiếp tục tái đàn. Giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, không biết sức mình làm tới đâu nên rất mong có được căn nhà che mưa che nắng, bởi gia đình không có khả năng cất”, ông Minh bày tỏ.

Từ những hoàn cảnh cụ thể trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã Tân Thuận sẽ đánh giá mức độ nghèo đa chiều theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, địa phương nắm tình hình để trao “cần câu” cho đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tổng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã thực hiện trong năm 2023 hơn 3 tỷ đồng, cụ thể là 12 dự án với 160 hộ.

Bà Trần Yến Phương, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, thông tin: “Qua rà soát đến cuối năm 2023, toàn xã có 3.813 hộ, trong đó, có 138 hộ nghèo, chiếm 3,62%, giảm 72 hộ; 72 hộ cận nghèo, chiếm 1,89%, kết quả giảm nghèo vượt chỉ tiêu huyện giao. Với những nguồn lực từ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, địa phương đang nỗ lực vận động xã hội hóa nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở. Mục tiêu của địa phương là hỗ trợ xây cất mới 66 căn nhà trong năm 2024, giúp những hộ còn khó khăn ổn định cuộc sống, giúp địa phường giảm dần số hộ nghèo trong thời gian tới”.

Hằng My - Trầm Nghĩ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/trao-co-hoi-cho-ho-moi-thoat-ngheo-a31517.html