Trao 73 giải thưởng Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu về Cải cách hành chính' tỉnh Nghệ An năm 2023

Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 73 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.

Sáng 11/7, UBND tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính” tỉnh Nghệ An năm 2023.

Dự Lễ tổng kết có các đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TL

Báo cáo tổng kết của Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, cuộc thi diễn ra sôi nổi trong thời gian 4 tuần, từ ngày 22/5 đến ngày 19/6/2023. Kết thúc cuộc thi, toàn tỉnh có 227/227 đơn vị, địa phương hưởng ứng tham gia cuộc thi (chiếm tỷ lệ 100%), có 1.346.193 lượt thi (tăng 549.047 lượt thi, tương ứng với 59% so với năm 2022), trong đó có 906.056 lượt thi đạt điểm tối đa (15/15 điểm) (chiếm tỷ lệ 67,3%).

Đồng chí Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tổng kết Cuộc thi. Ảnh: TL

Trong đó, có một số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả, có số lượt thi cao như: Sở Y tế (181.645 lượt thi), Công an tỉnh (55.749 lượt thi), huyện Nam Đàn (112.969 lượt thi), huyện Nghi Lộc (33.888 lượt thi), huyện Nghĩa Đàn (27.264 lượt thi), huyện Hưng Nguyên (61.683 lượt thi), Trường THPT Quỳnh Lưu 2 (17.943 lượt thi), Trường THPT Bắc Yên Thành (20.345 lượt thi), Trường THPT Thanh Chương 3 (19.427 lượt thi).

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND cho các tập thể đạt giải trong triển khai cuộc thi có chất lượng, hiệu quả. Ảnh: TL

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Cuộc thi đã thành công tốt đẹp và đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Phần lớn các bài thi đều trả lời đủ 15 câu hỏi, trong đó gần nửa số bài tham gia dự thi đạt điểm tối đa 15/15 điểm. Điều đó thể hiện ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc của người dự thi.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND cho các cá nhân. Ảnh: TL

Công tác cải cách hành chính được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 xác định là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược của tỉnh. Theo đó, thời gian qua tỉnh đã ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án để tập trung triển khai lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cơ chế chính sách tiếp tục được hoàn thiện; thủ tục hành chính được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí thực hiện, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi. Ảnh: TL

Việc UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023, nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong xếp hạng các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt pháp lý rộng lớn trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

Trao Giấy khen của Ban Tổ chức cho các cá nhân đạt giải Nhì cuộc thi. Ảnh: TL

Thành công của Cuộc thi không chỉ thể hiện ở số lượng, chất lượng bài dự thi, mà quan trọng hơn thông qua đó, tạo nên phong trào tìm hiểu về các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công tác cải cách hành chính.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, một số đơn vị chưa chủ động triển khai tuyên truyền, phổ biến cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nên một số cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị thuộc khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông có số lượt người tham gia dự thi ít.

Trao Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi cho các nhân đạt giải Ba cuộc thi. Ảnh: TL

Ý thức, trách nhiệm của một số thí sinh khi tham gia cuộc thi còn hạn chế nên vẫn còn hiện tượng trả lời câu hỏi cảm tính, sơ sài, tham gia một vài lượt để có bài dự thi, chất lượng bài tham gia dự thi chưa cao.

Một số công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người dân sử dụng các phần mềm ảo để can thiệp hệ thống thi tự động nhằm tăng số lượt thi, mặc dù đã được Ban Tổ chức cảnh báo, loại lượt thi nhưng vẫn tiếp diễn.

Trao Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi cho các cá nhân đạt giải Khuyến khích. Ảnh: TL

Căn cứ thể lệ và kết quả tham gia dự thi, Ban Tổ chức đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận và trao giải thưởng cho 04 tập thể đạt giải thi tuần, 05 tập thể đạt giải qua 04 tuần thi và 61 cá nhân đạt giải với 64 giải thưởng trong Cuộc thi, trong đó có 04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 12 giải Ba và 40 giải Khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng là 71 triệu đồng.

Thanh Lê

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/trao-73-giai-thuong-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ve-cai-cach-hanh-chinh-tinh-nghe-an-nam-2023-post272765.html