Tranh thủ nắng ráo, đẩy tiến độ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy tại buổi kiểm tra công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chiều tối 28/7.

Trực tiếp thị sát đoạn tuyến thi công gói thầu XL03 đoạn qua địa phận TX Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đánh giá, mặt bằng đã được địa phương bàn giao, nhưng công tác tổ chức thi công trên công trường chưa thực sự tốt.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy chỉ đạo giám sát chặt các nhà thầu yếu kém và cảnh cáo nếu vẫn chậm.

Tại khu vực dự án do nhà thầu Công ty CP Trường Long và Công ty CP Cầu đường New Sun thi công, Thứ trưởng chỉ rõ: Máy móc thiết bị huy động còn rất hạn chế. Các nhà thầu phụ có khối lượng thi công thấp, nội nghiệp kém, Ban QLDA2 cũng phải xem xét lại năng lực thầu phụ, có những chỉ đạo cụ thể, nhằm gia tăng sản lượng.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài hơn 88km, tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.

Dự án do Ban QLDA 2 làm chủ đầu tư.

Nhu cầu đất đắp là 13,1 triệu m3 ; Nhu cầu cát là 1,43 triệu m3. Đã cấp phép 5/14 mỏ đất (trữ lượng 6,1 triệu m3) và 3 mỏ cát.

Nhu cầu đổ vật liệu thải dự án khoảng 2,3 triệu m3…

Thứ trưởng cho rằng, hiện tại những khó khăn đã được tháo gỡ, cần phải tăng cường nhân sự, máy móc tập trung tổ chức thi công, bù khối lượng chưa đạt.

"Cần theo dõi đặc biệt nhà thầu New Sun. Ban QLDA2 cùng nhà thầu cần xây dựng tiến độ chi tiết, làm rõ trong nửa tháng, một tháng phải làm được những gì, khối lượng bao nhiêu. Phải lập kế hoạch thi công cụ thể, tăng cường kiểm tra giám sát. Hai tuần nữa mà không có đầy đủ máy móc, thiết bị, sản lượng không đạt được, lập tức cảnh cáo. Một tháng nữa mà còn chậm, phải xử lý ngay", Thứ trưởng nói và nhấn mạnh: Hiện giờ không còn rào cản nào nữa để dự án chậm cả. Mùa mưa sắp đến tới nơi rồi, thời tiết đang nắng ráo, thuận lợi cho thi công, không làm nhanh thì chờ đến bao giờ?

Trước đó, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả báo cáo, toàn công trường dự án đang triển khai 43/49 mũi thi công trên hiện trường với 1.820 nhân sự và 692 thiết bị. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh thi công các hạng mục đường găng cửa hầm với 6 mũi. Đến thời điểm này mặt bằng dự án đạt khoảng 85,8%, trong đó mặt bằng liên tục có thể thi công được là 68/88km.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy kiểm tra trực tiếp công tác thi công hầm số 3.

Tại khu vực cửa hầm số 3 qua địa bàn TX Hoài Nhơn - hầm lớn nhất trong ba hầm trên tuyến với chiều dài hơn 3km - đại diện nhà thầu cho biết đã mở cửa hầm và đang tiến hành khoan đá để đảm bảo tiến độ thi công.

"Chúng tôi tập trung đẩy mạnh đường găng hầm số 2 với chiều dài 698m. Hiện tại, nhà thầu đang vạch ra kế hoạch thi công theo giải pháp mới là triển khai đồng loạt 6 mũi thi công thay vì 4 mũi như kế hoạch ban đầu và dự kiến sẽ rút ngắn thời gian thực hiện sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch", đại diện nhà thầu thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đánh giá cao sự sáng tạo của nhà thầu trong quá trình triển khai dự án khi rút ngắn tiến độ.

“Tôi tin với nỗ lực của nhà thầu, sự vào cuộc của địa phương và sự ủng hộ của nhân dân, tiến độ dự án sẽ đảm bảo kế hoạch đề ra. Muốn làm được như vậy, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của từng người, từng đầu việc”, thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng nghe nhà thầu báo cáo tiến độ thi công dự án.

Tại buổi kiểm tra, thứ trưởng đã chỉ đạo tháo gỡ nhiều vướng mắc, kiến nghị của nhà thầu.

Thiết bị cơ giới đang tiến hành thi công hầm số 3.

Công tác thi công gói thầu XL03 qua địa bàn TX Hoài Nhơn.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tranh-thu-nang-rao-day-tien-do-cao-toc-quang-ngai-hoai-nhon-d598881.html