Tranh tài sửa xe buýt

Sáng 30/9, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tổ chức Hội thi 'Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ cấp 2 xe buýt' lần thứ 3.

Hội thi được tổ chức thường kỳ nhằm nâng cao tay nghề cũng như tinh thần trách nhiệm của những người thợ sửa chữa, bảo dưỡng xe buýt; góp phần nâng cao chất lượng phương tiện, đảm bảo an toàn vận hành cho xe buýt của đơn vị.

Quy trình bảo dưỡng sửa chữa 150 phút được những người thợ Transerco rút ngắn xuống còn 20 - 40 phút

Hội thi có sự tham gia của 13 đội đến từ các xí nghiệp thành viên của Transerco, tranh tài tại 2 nội dung chính: thực hành bảo dưỡng định kỳ cấp 2 ở định ngạch 48.000km; thay thế vật tư, bao gồm toàn bộ các loại lọc theo xe như: lọc gió, lọc dầu máy, lọc tinh nhiên liệu, lọc tách nước khí nén, thay dầu máy, dầu cầu, dầu số; bổ sung dầu trợ lực lái, dầu côn, dầu phanh…
Theo quy trình quy chuẩn kỹ thuật, toàn bộ các nội dung được thực hiện trong trong thời gian 150 phút. Tuy nhiên, các đội dự thi đã khiến khán giả trầm trồ thán phục vì hoàn thành chỉ trong khoảng từ 20 - 40 phút.

Công nhân kỹ thuật Xí nghiệp Xe điện Hà Nội Đặng Thanh Hải chia sẻ: “Muốn thắng cuộc thi, anh em phải trau dồi nghề nghiệp từng ngày, từng giờ trong suốt một thời gian dài, lại phải tự rút kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa. Do vậy, đối với mỗi người thợ, đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là nguồn động viên, khích lệ rất lớn”.
Lãnh đạo Transerco cho biết, bảo dưỡng định kỳ là các công việc bắt buộc phải thực hiện sau một chu kỳ vận hành phương tiện theo quy định của đơn vị.
“Một chiếc xe buýt lăn bánh ra đường phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố an toàn kỹ thuật trong mọi điều kiện. Có như vậy mới đẩm bảo năng suất lao động và đặc biệt là ATGT cho hành khách và cả người lái xe” - Vị này cho hay.

Lãnh đạo Transerco thông tin thêm, tỷ lệ xe bảo dưỡng định kỳ cấp 1, cấp 2 và sửa chữa lớn của đơn vị luôn hoàn thành kế hoạch đề ra; đảm bảo không có hiện tượng xe xấu, xe bẩn, xe mất an toàn ra tuyến hoạt động.

Kết quả chung cuộc Hội thi năm nay, Công ty Cổ phần Vận tải Neway đã giành giải Nhất. Đồng giải Nhì được trao cho Công ty Cổ phần Xe điện, Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội và Công ty CP Liên Ninh; 2 Xí nghiệp Xe buýt: Cầu Bươu và Thăng Long nhận giải Ba.

Ngọc Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tranh-tai-sua-xe-buyt-299357.html