Tránh hố ga, một người nước ngoài tử vong

Khoảng 23h30 ngày 27/7/2009, một xe máy BKS 51LD - 6457 lưu thông từ hướng quận 11 (TP.HCM) về quận Tân Bình đã va vào xe tải trên đường Âu Cơ làm chủ nhân xe gắn máy chết tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông Len Chen Wen (51 tuổi).

Một nhân chứng chạy ngay sau xe tải cho biết, chiếc xe do ông Len điều khiển khi đó thắng gấp do tránh ổ gà và hố ga khiến xe ngã, đập đầu vào bên hông xe tải. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải mang BKS 70K - 1357 do Nguyễn Đông Hờn (32 tuổi) điều khiển lưu thông cùng chiều vẫn tiếp tục cho xe chạy. Đến khi cách hiện trường gần 500m, người đi đường đuổi theo “thông báo” xe tải mới dừng lại. Sau đó tài xế xe tải đã quay lại hiện trường và lên công an phường trình báo sự việc. Vào chiều 14/7/2009, một xe máy BKS 51AG-1860 do 2 người nước ngoài quốc tịch Đức điều khiển cũng đã đâm thẳng vào xe tải ngược chiều BKS 38H- 7521 tại Km 15+700, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Chiếc xe bay xuống cống thoát nước trong tình trạng hư hỏng nặng còn 2 người ngồi trên xe máy bị hất văng xa khoảng 25m chảy máu tai, nứt đầu, gãy chân tay. T.H (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2044/2009/07/1714376/