Tranh chấp thương mại mía đường Mỹ - Mexico bế tắc

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Roos và Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo tại Washington hôm mới đây đã không đem lại kết quả nào đột phá.

Theo Foxnews, cuộc gặp giữa đôi bên liên quan tới tranh chấp thương mại về mía đường của Mexico, vốn khởi phát từ năm 2014. Hạn ngạch được xác định theo “Thỏa thuận đình chỉ” Mỹ và Mexico ký kết năm 2014, đã khiến quan hệ thương mại song phương trở nên căng thẳng.

Thu hoạch mía ở Mexico

Trước đó, chính quyền Mỹ đã mở cuộc điều tra sau khi có cáo buộc từ phía các công ty, nông dân Mỹ về việc đường Mexico có giá rẻ do được trợ cấp bán tràn lan ở Mỹ.

Theo phía Mexico, Mỹ đã hiểu sai điều khoản trong “Thỏa thuận đình chỉ” khiến mức hạn ngạch đối với sản phẩm đường nước này quá thấp, đẩy Mexico vào thế vi phạm. Hạn ngạch năm 2016/2017 của Mexico là 820.000 tấn.

Thông báo của Bộ Kinh tế Mexico cho biết, đôi bên nhất trí duy trì đối thoại để tìm giải pháp cho bế tắc hiện nay. Thời hạn đàm phán giữa đôi bên sẽ kéo dài tới ngày 5/6.

A.Q (Theo Foxnews, Reuters)

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tranh-chap-thuong-mai-mia-duong-my-mexico-be-tac-post193982.html